Tai nạn liên hoàn trong đêm, 1 người chết, nhiều người bị thương

23/09/2017 08:21 GMT+7

Khoảng 1 giờ 30 ngày 23.9, tại KM 1571+300 trên QL14, đoạn đi qua xã Ia Khươl, H.Chư Păh (Gia Lai) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa một xe tải và hai xe khách.

Theo thông tin ban đầu, tài xế Lê Văn Hùng (50 tuổi, trú H.Đăk Tô, Kon Tum) điều khiển xe tải BS 82K - 5297 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh hướng Gia Lai - Kon Tum.
Khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe khách BS 47B - 010.60 anh Phạm Ngọc Thái (trú tại Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk) điều khiển lưu thông theo hướng Gia Lai - Đắk Lắk.
Cùng lúc này, xe khách BS 17B - 007.88 (chạy tuyến Thái Bình - Đắk Nông) do anh Đào Văn Sơn (48 tuổi, trú tại Thái Bình) điều khiển gặp tình huống bất ngờ, không xử lý kịp nên đã đâm xe vào đuôi xe khách BKS 47B - 010.60.
Đầu xe tải bẹp dúm sau tai nạn Ảnh: Thiên Ân
Vụ tai nạn khiến hai xe khách và xe tải hư hỏng phần đầu. Các cơ quan chức năng buộc phải dùng hai chiếc xe cứu hộ kéo hai xe ra để giải cứu hành khách còn mắc kẹt trên xe.
Hậu quả, phụ xe tải BS 82K - 5297 tên Biên (trú tại Đăk Tô, Kon Tum) tử vong tại chỗ, tài xế xe tải Lê Văn Hùng bị thương nặng cùng nhiều hành khách bị thương nhẹ được chuyển vào BV Quân y 211 (Quân đoàn 3, Quân khu 5) ngay sau đó.

tin liên quan

Hai xe khách tông nhau, 2 người chết, 12 người bị thương

Khoảng 12 giờ 45 ngày 30.6, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 2 xe khách trên quốc lộ 14, thuộc xã Đăk Hrinh, H.Đăk Hà (Kon Tum), làm 2 người chết (1 người chết tại chỗ, 1 người chết tại bệnh viện), 12 người bị thương.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tiến hành đưa các nạn nhân đi bệnh viện, tổ chức lực lượng phân luồng giao thông và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.