Tai nạn liên hoàn trên QL1K: Tài xế không sử dụng chất kích thích

Trần Tiến
Trần Tiến
20/11/2020 14:59 GMT+7

Ngày 20.11, Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) vẫn đang tiến hành lấy lời khai tài xế ô tô L.C.H (44 tuổi, quê Thanh Hóa) vì liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn trên QL1K xảy ra tối qua 19.11.

Theo đó, tài xế H. được xác định là người điều khiển chiếc ô tô 7 chỗ BS 51H-420.61 gây ra vụ tai nạn liên hoàn với 10 xe máy xảy ra hôm 19.11. Vụ việc khiến 13 người bị thương, trong đó có ít nhất 5 người được đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Sau vụ tai nạn, tại xế H. được đưa về trụ sở chờ kiểm tra. Qua đó, cơ quan chức năng xác định tài xế H. không có nồng độ cồn, không sử dụng chất kích thích và có giấy phép lái xe. Tại cơ quan công an, tài xế H. giải thích do không chú ý quan sát nên xảy ra vụ việc trên.

Vụ tai nạn khiến 10 xe máy bị ô tô 7 chỗ húc văng nhiều mét

ẢNH: T.T

Như Thanh Niên đưa tin, khoảng 21 giờ ngày 19.11, tài xế H. điều khiển ô tô 7 chỗ BS 51H - 420.61 lưu thông trên QL1K, hướng từ Bình Dương đi cầu vượt Linh Xuân. Khi đến đoạn giao QL1K - Đường số 11 (P.Linh Xuân, Q.Thủ Đức, TP.HCM), chiếc ô tô bất ngờ tông thẳng vào dòng xe máy đang dừng chờ qua đường ở phía trước.
Cú tông mạnh làm 10 xe máy bị đẩy văng nhiều mét. Tại hiện trường, xe máy nằm ngổn ngang giữa đường, nhiều xe bị hư hỏng nặng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.