Tai nạn lao động ở Đà Nẵng: Thợ xây bị phóng điện, ngã từ tầng 2

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
24/10/2019 16:16 GMT+7

Mới đi làm được hai ngày, thợ xây Võ Văn Quang bị tai nạn lao động tại công trình 239 Ngô Quyền (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) do phóng điện trong lúc kéo sắt.

Trưa 24.10, tại công trình tư nhân địa chỉ 239 Ngô Quyền (P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn lao động liên quan đến phóng điện khiến một thợ xây nhập viện.

Kéo sắt, thợ xây bị phóng điện ngã từ tầng 2 xuống đất

Theo Công an P.An Hải Bắc, khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày tại công trình nhà dân 3 tầng ở địa chỉ trên, nhóm thợ xây dùng máy tời đặt ở tầng 4 để kéo sắt từ dưới đất lên tầng trên.
Lúc này, thợ xây Võ Văn Quang (18 tuổi, ngụ TP.Đà Nẵng) đang đứng ở tầng 2 đỡ thanh sắt cho đồng nghiệp, thanh sắt chạm vào đường dây điện trung thế phía trước công trình gây phóng điện.
Anh Quang ngã từ tầng 2 ở độ cao 4m xuống dưới đất, rơi vào đống cát xây dựng đổ trên vỉa hè.
Theo Trung tâm Cấp cứu Y tế TP.Đà Nẵng, nhận tin báo, đơn vị đưa xe cùng y bác sĩ đến hiện trường, nạn nhân Võ Văn Quang lúc này bị bỏng nặng từ bụng đến đùi, đa chấn thương cổ, ngực.

Đây là vụ tai nạn lao động thứ 3 chỉ từ đầu tháng tại Đà Nẵng, trong đó 2 vụ liên quan tai nạn điện

 Ảnh: Nguyễn Tú

Nhờ thực hiện các biện pháp cấp cứu và đưa vào bệnh viện kịp thời, hiện nạn nhân đã giữ được tính mạng.

Theo các thợ xây, anh Quang mới đi làm tại công trình được 2 ngày, công việc của anh là phụ giúp vật tư cho các thợ chính.

Đây là vụ tai nạn lao động thứ 3 chỉ từ đầu tháng đến nay, như Thanh Niên đã thông tin, mới hôm qua 23.10, nhóm công nhân tháo lắp vách kính ngôi nhà 4 tầng 179B Triệu Nữ Vương (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) cũng đã xảy ra sự cố rơi giàn treo, đập vào đường dây trúng thế 22Kv gây phóng điện, mất điện khu vực, đồng thời gây thương tích cho hai vợ chồng đi đường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.