Tai nạn hy hữu, nam thợ hồ bị cây đinh 5 cm xuyên thấu nhãn cầu

Duy Tính
Duy Tính
03/01/2020 19:19 GMT+7

Trong lúc làm hồ, người đàn ông bị cây đinh văng vào mắt phải múc bỏ.

Ngày 3.1, bác sĩ Trần Văn Sóng, Phó giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM, cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận nam bệnh nhân 58 tuổi trong tình trạng bị cây đinh dài 5 cm găm vào mắt trái.

Cây đinh cắm và mắt bệnh nhân

ẢNH: BVCC

Lúc nhập viện, nam bệnh nhân bị sưng bầm mi nhiều, hạn chế mở mắt, xuất huyết kết mạc, vỡ nhãn cầu, phòi tổ chức nội nhãn, mắt trái sáng tối âm tính và chỉ thấy dây cột theo cây đinh lòi qua khe mi (không thấy cây đinh).
Xác định đây là trường hợp tổn thương phức tạp, kíp trực cấp cứu đã chỉ định chụp phim (CT Scanner) sọ não. Kết quả ghi nhận cây đinh xuyên thấu nhãn cầu trái, hình dạng nhãn cầu méo mó, tổn thương xương hang, chưa loại trừ tổn thương mạch máu bên trong. Kết quả chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA mạch não) chưa ghi nhận tổn thương mạch máu não.
Bệnh viện đã tiến hành hội chẩn giữa các khoa mắt, ngoại thần kinh, chẩn đoán hình ảnh xác định đây là trường hợp tổn thương mắt nặng, không thể giữ mắt. Tuy nhiên, việc múc bỏ nhãn cầu trong trường hợp này rất nguy hiểm do cây đinh trong đó có thể làm ảnh hưởng đến mạch máu, nguy hiểm đến tính mạng.
Quá trình múc nhãn cầu đã diễn ra an toàn do có sự chuẩn bị kỹ lưỡng; cây đinh dài 5 cm, kèm dây treo dài 15 cm đã được lấy ra. Bác sĩ ghi nhận cây đinh xuyên thấu nhãn cầu và dính chặt vào đỉnh hốc mắt.
Nam bệnh nhân cho biết trong trong lúc làm hồ đã sơ ý bị cây đinh văng vào mắt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.