Tai nạn giao thông tại đèo Cả: Hàng trăm xe phải “đứng bánh”

17/01/2008 15:10 GMT+7

(TNO) Đến trưa 17.1, tình trạng giao thông trên đèo Cả thuộc địa phận hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa vẫn còn ùn tắc do lượng xe tập trung quá đông. Tình trạng này xuất phát từ vụ xe tải 47K-9297 lưu hành Bắc-Nam mất phanh, tụt dốc khiến đuôi xe tông vào đầu xe tải xe tải 47K - 8399, rồi tự lật ngang đường gây ách tắc giao thông.

Vụ tại nạn trên xảy ra lúc 12h30 ngày 16.1 tại Km1361+100 thuộc địa phận thôn Hảo Sơn, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa. Việc giải phóng toàn bộ tuyến đường đèo Cả để giao thông trở lại bình thường hiện rất khó khăn.

Theo quan sát của PV Thanh Niên Online, tại hiện trường vụ tai nạn, mặt đường rất xấu, có nhiều ổ voi, ổ gà, sình lún và độ dốc cao. Cách đây 3 năm, tại điểm km1361+100 cũng từng xảy ra sạt, lở núi nghiêm trọng gây ách tắc giao thông trong nhiều ngày liền. Sau đó, Công ty Quản lý và sửa chữa đường bộ Khánh Hòa (trúng thầu) đã thi công mái taluy và mặt đường. Thế nhưng, chỉ sau hơn một năm sử dụng mặt đường đã bị hư hỏng nặng.

Theo Thượng tá Nguyễn Hữu Bình, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Phú Yên, ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT có mặt tại hiện trường để phân luồng xe nhưng cũng chỉ giúp lưu thông được ô tô nhỏ, xe máy. Ban An toàn giao thông Phú Yên đã chỉ đạo cho Công ty Quản lý và sửa chữa đường bộ Phú Yên điều động xe cẩu đến giải tỏa xe tải 47K-9297 để đảm bảo giao thông.

Đến 22h30 ngày 16.1, tình trạng ùn tắc giao thông vẫn tiếp diễn. Hàng ngàn xe tải, xe khách nối đuôi nhau từ ga Đại Lãnh (Khánh Hòa) đến ga Hảo Sơn (Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, Phú Yên) suốt chiều dài hơn 12km. Trước tình hình đó, ngay trong đêm 16.1, Thượng tá Nguyễn Bá Nhiên, Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Yên đến hiện trường chỉ đạo phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông.


Hàng trăm xe tải, xe khách nối đuôi chờ... vượt đèo

Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo Công ty Quản lý và sửa chữa đường bộ Phú Yên điều động ba xe tải chở đá san lấp ổ gà, ổ voi, sình lún. Thế nhưng, tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ trên đèo Cả vẫn kéo dài đến trưa ngày 17.1. Hàng trăm chiếc xe tải, xe khách vẫn còn nối đuôi chạy dài hơn 5km.

Cách đó chừng 500m về phía nam, lại có thêm hai chiếc xe tải lật nghiêng vào vách núi. Lúc 5h30 ngày 17.1, chiếc xe tải biển số 92K-1734 lưu hành Nam-Bắc đến đoạn đường này mất thắng lao xuống rãnh thoát nước, rồi lật nghiêng. Trước đó ba ngày, chiếc xe tải 36M-3196 kéo theo rờ-moóc 36R-0067 cũng bị lật nghiêng, đầu xe và thân xe bẹp dúm. Hiện trường tại nơi hai xe tải lật cho thấy đoạn đường này cua gấp khúc, mặt đường rất xấu. 

Đ.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.