Tai nạn giao thông giảm mạnh trong 2 tháng đầu năm

Mai Hà
Mai Hà
26/02/2020 18:40 GMT+7

Theo Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia, trong tháng 2, cả nước xảy ra 1.068 vụ tai nạn giao thông , làm chết 534 người, bị thương 813 người, giảm 227 vụ, 93 người chết và 219 người bị thương so với cùng kỳ 2019.

Trong đó, lĩnh vực đường bộ xảy ra 605 vụ, làm chết 522 người, bị thương 330 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 88 vụ, giảm 100 người chết, giảm 59 người bị thương.
Đường sắt xảy ra 9 vụ tai nạn, làm chết 8 người, không có người bị thương. Đường thuỷ xảy ra 5 vụ tai nạn, làm chết 4 người, không có người bị thương.
Va chạm giao thông xảy ra 449 vụ, làm bị thương nhẹ 483 người. So với cùng kỳ năm trước, giảm 143 vụ, giảm 157 người bị thương nhẹ.
Tính chung 2 tháng đầu năm, cả nước xảy ra 2.368 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.125 người, bị thương 1.781 người.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn giữa dịch virus corona như thế nào?

So với 2 tháng đầu năm 2019, số vụ tai nạn giao thông giảm 454 vụ (giảm 16,09%), số người chết giảm 231 người (giảm 17,04%), số người bị thương giảm 385 người (giảm 17,77%).
Trong đó, đường bộ xảy ra 1.291 vụ, làm chết 1.099 người, bị thương 683 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 209 vụ, giảm 238 người chết, giảm 124 người bị thương. Các lĩnh vực giao thông khác cũng đều giảm mạnh số vụ, số người bị tai nạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.