Tai nạn 15 người tử vong ở Quảng Bình: Khởi tố tài xế xe khách

Trương Quang Nam
Trương Quang Nam
06/08/2020 19:26 GMT+7

Qua điều tra, cơ quan công an xác định đủ căn cứ khởi tố tài xế Hoàng Trung Toán, người điều khiển xe khách trong vụ tai nạn ở H.Bố Trạch (Quảng Bình) làm 15 người tử vong.

Ngày 6.8, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Quảng Bình đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Trung Toán (27 tuổi, ở P.Ba Đồn, TX.Ba Đồn, Quảng Bình), tài xế xe khách gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng vào ngày 26.7 trên đường Hồ Chí Minh (nhánh tây), đoạn thuộc xã Tân Trạch, H.Bố Trạch. 
Vụ tai nạn cũng khiến Toán bị thương nặng, đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới.
Liên quan đến vụ tai nạn này, ngày 27.7, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Thảm khốc vụ lật xe chở nhóm bạn đi họp lớp ở Quảng Bình

Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 26.7, xe khách loại 47 chỗ BS 73B - 009.25 do Hoàng Trung Toán điều khiển lưu thông theo hướng bắc - nam chở 40 người, khi đến địa điểm trên đã mất lái, tự lật về bên trái đường.
Vụ việc gây ra hậu quả nghiêm trọng, 9 người chết tại hiện trường, 6 người chết sau khi chuyển đến bệnh viện và 21 người bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới.
Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng thì Hoàng Trung Toán chỉ có giấy phép lái xe hạng B2 do Sở GT-VT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 25.11.2014, nghĩa là không đủ điều kiện để điều khiển xe khách 47 chỗ ngồi.
Vụ tai nạn cực kỳ nghiêm trọng vẫn đang được Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục làm rõ.

Hàng trăm người Quảng Bình hiến máu cứu nạn nhân vụ lật xe họp lớp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.