Tái diễn xe dù, bến cóc ở Đà Nẵng

24/02/2015 11:55 GMT+7

* Quảng Ngãi: Hành khách đội nắng đón xe vào Nam (TNO) Sau tết, dù lượng hành khách đón xe đi các tỉnh chưa đông nhưng trên một số tuyến đường tại Đà Nẵng vẫn tái diễn tình trạng xe dù, bến cóc.

* Quảng Ngãi: Hành khách đội nắng đón xe vào Nam 

(TNO) Sau tết, dù lượng hành khách đón xe đi các tỉnh chưa đông nhưng trên một số tuyến đường tại Đà Nẵng vẫn tái diễn tình trạng xe dù, bến cóc.

Xe khách Đà Nẵng - Huế BKS 75B-001.33 dừng giữa đường Tôn Đức Thắng để đón khách - Ảnh: Nguyễn Tú
Chiều 23.2, theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên Online, ngay khi vừa rời bến, các xe chạy tuyến Đà Nẵng - Huế (30 chỗ ngồi), Đà Nẵng - Đông Hà, Đà Nẵng - Đồng Hới (16 chỗ) hay kể cả xe buýt Đà Nẵng - Quảng Nam đều cố tình chạy chậm, tốc độ chỉ khoảng 5 km/giờ dọc đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng để chờ bắt thêm khách vì trên xe khá trống.
Đơn cử như xe khách BKS 75B-001.33 tuyến Đà Nẵng - Huế nhiều lần dừng giữa lòng đường Tôn Đức Thắng, để chờ xe ôm, taxi đưa khách đến, tương tự, xe buýt Đà Nẵng - Ái Nghĩa BKS 43B-000.37 cũng chạy như rùa bò và bắt khách tùy tiện dọc đường.
Xe khách Đà Nẵng - Đông Hà BKS 74K-9063 dừng 15 phút giữa nút đèn giao thông trên đường Tôn Đức Thắng chờ khách - Ảnh: Nguyễn Tú
Xe khách Đà Nẵng - Đông Hà BKS 74K-9063 dừng ngay nút đèn xanh, đèn đỏ trên đường Tôn Đức Thắng, mặc cho tín hiệu đèn xanh nhiều lần bật lên, nhưng xe vẫn đậu gần 15 phút để chờ khách.
Theo một phụ xe, năm nay do nghỉ tết dài ngày nên hành khách chủ động trong kế hoạch trở lại các tỉnh để làm việc cũng như lựa chọn loại phương tiện, do đó tình trạng chạy xe trống khá phổ biến, đặc biệt là những chuyến cuối ngày nên các nhà xe đều phải tranh thủ bắt thêm khách.
Không chỉ chạy kiểu rùa bò, nhiều xe khách còn quay đầu nhiều vòng trên 2 tuyến đường vừa nêu.
Tại cầu vượt Hòa Cầm, bến cóc vẫn tái diễn - Ảnh: Nguyễn Tú
Tại cầu vượt Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ, bến cóc quen thuộc trên QL1A đoạn qua địa phận quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng cũng tấp nập không kém. Nơi đây chủ yếu các xe dù đường dài Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Đà Nẵng - Quy Nhơn hoạt động.
Trước đây, gần cầu vượt Hòa Cầm có chốt kiểm soát của lực lượng CSGT, hiện nay chốt kiểm soát đã bị dở bỏ nên tình trạng xe dù, bến cóc tại đây càng rầm rộ.

Quảng Ngãi: Hành khách đội nắng đón xe vào Nam 

(TNO) Ngày 24.2, tại Quảng Ngãi, lượng người trở lại các tỉnh phía Nam học tập, làm việc tăng cao, trong khi các hãng xe khách chất lượng cao đều 'cháy vé' nên nhiều người phải đội nắng trên quốc lộ 1 để đón xe.

Nhiều người dân Quảng Ngãi phải đội nắng đón xe vào Nam trong ngày 24.2
Chị Trần Thị Bích (ở huyện Sơn Tịnh) cùng 2 con nhỏ ngồi chực chờ từ sáng đến đầu giờ chiều phơi nắng trên quốc lộ 1 để bắt xe vào TP.HCM nhưng vẫn chưa đón được xe.
Trao đổi với PV Thanh Niên Online, chị Bích than thở: “ Tui vẫy mỏi cả tay nhưng nhiều nhà xe không dám dừng bắt thêm khách hoặc họ hét giá cao, giường nằm lên đến 800.000 đồng/vé, còn ghế súp thì 400.000 đồng. Mình đi làm thuê kiếm sống, vất vả lắm mới đủ ăn, giá xe như thế làm sao chịu cho thấu”.
Cũng trong ngày 24.2, lượng khách từ đảo Lý Sơn trở vào đất liền tăng cao nên các tàu khách cao tốc đều hoạt động hết công suất, với 8 chuyến tàu đưa hơn 1.100 khách từ đảo vào đất liền.
Tin, ảnh: Hiển Cừ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.