Tái diễn nạn trộm hoa ở Đà Lạt

18/11/2020 06:24 GMT+7

Theo nhận định của Công an TP.Đà Lạt, vào những thời điểm hoa được giá hoặc lễ, tết xuất hiện kẻ gian lợi dụng sơ hở của bà con để trộm hoa

Ngày 17.11, Công an P.12 (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc, tang vật và phương tiện trong vụ án trộm hoa cúc xảy ra trên địa bàn để Công an TP.Đà Lạt thụ lý.
Chiều tối 16.11, Công an P.12 nhận tin báo của ông Nguyễn Cương (48 tuổi, ngụ tổ dân phố Hòn Bồ) phát hiện 1 người đang cắt bông tại vườn của mình. Thấy ông Cương, người này bỏ chạy, để lại hiện trường xe máy, 1 đôi dép, 1 ĐTDĐ.
Qua mai phục, Công an P.12 bắt giữ T.V.N (24 tuổi, tạm trú tổ dân phố Thái An, P.12) khi quay trở lại lấy xe máy. Bước đầu, N. khai hành nghề buôn bán bông xả. Khoảng 17 giờ 30 ngày 16.11, N. vào vườn nhà ông Cương, dùng kéo cắt trộm 820 cành bông cúc vàng, sau đó bị bắt.
Trước đó, ngày 15.11, vườn hoa hồng diện tích 4.000 m2 gần Nghĩa trang Thánh Mẫu của gia đình bà Lê Thị Trâm (56 tuổi, ngụ P.7, TP.Đà Lạt) cũng bị kẻ gian cắt trộm 2.000 bông, thiệt hại khoảng 10 triệu đồng. Vụ việc được gia đình bà Trâm báo Công an P.7.
Theo nhận định của Công an TP.Đà Lạt, vào những thời điểm hoa được giá hoặc lễ, tết xuất hiện kẻ gian lợi dụng sơ hở của bà con để trộm hoa, vì vậy người dân cần nâng cao cảnh giác, phát hiện vụ việc cần báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời điều tra, xử lý. Trong thời gian tới, nhất là vào dịp tết, lực lượng công an lập kế hoạch tăng cường đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, trong đó lưu ý tội phạm trộm hoa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.