Tái diễn công trình giao thông kém chất lượng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
03/03/2018 06:00 GMT+7

Sở GTVT TP.Đà Nẵng yêu cầu Công ty TNHH MTV đầu tư BT Phương Nhật chấn chỉnh các biện pháp thi công, TP.Đà Nẵng chỉ nghiệm thu, tiếp nhận công trình khi đảm bảo chất lượng.

Ngày 2.3, Sở GTVT TP.Đà Nẵng yêu cầu Công ty TNHH MTV đầu tư BT Phương Nhật chấn chỉnh các biện pháp thi công, TP chỉ nghiệm thu, tiếp nhận công trình khi đảm bảo chất lượng.
Thời gian qua, người dân phản ánh công ty này lát vỉa hè đường Hoàng Văn Thái kém chất lượng, hư hỏng, xuống cấp chỉ sau vài tháng. Đây là dự án nâng cấp, mở rộng 2,8 km tuyến đường Hoàng Văn Thái từ Tôn Đức Thắng đến bãi rác Khánh Sơn, khởi công từ tháng 2.2017.
Trước đó, vào tháng 9.2017, Công ty Phương Nhật cũng đã bị phát hiện thi công 200 m dải phân cách bằng bê tông cốt thép trên đường Hoàng Văn Thái không đảm bảo kỹ, mỹ thuật, buộc phải phá dỡ.
Lúc này, Sở đã yêu cầu đơn vị tư vấn giám sát rà soát lại toàn bộ các hạng mục như thảm bê tông nhựa mặt đường, hạ ngầm đường dây điện trung, hạ thế, hố trồng cây, lát gạch vỉa hè. Nhưng đến nay, công trình này lại tiếp tục bị phát hiện vỉa hè kém chất lượng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.