Tác giả thông tin sai sự thật phong tỏa TP.Bạc Liêu là một nữ sinh

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
15/09/2021 18:51 GMT+7

Công an Bạc Liêu đã làm việc với nữ sinh 16 tuổi để làm rõ về hành vi đăng thông tin sai sự thật liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 , gây xôn xao dư luận địa phương.

Chiều 15.9, tin từ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an TP.Bạc Liêu làm việc với nữ sinh D.V.T. (16 tuổi, ngụ ấp Hậu Bối 1, xã Minh Diệu, H.Hòa Bình; hiện tạm trú TP.Bạc Liêu) để điều tra, làm rõ về hành vi đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Qua xác minh của công an, khoảng 12 giờ 2 phút ngày 14.9, trang Facebook Việt Thảo (NaXinh) và trang ''Ăn uống Bạc Liêu Online" đăng tải thông tin (nguyên văn): “Mn ra mua đồ đi nha 2h đếm ngược 30ca chợ p3 căng lắm r”. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, thông tin đăng tải đã gỡ khỏi trên trang cá nhân, tuy nhiên có nhiều lượt bày tỏ, bình luận, chia sẻ gây xôn xao trong dư luận.
Tại công an, chủ tài khoản mạng xã hội Facebook Việt Thảo (NaXinh) là D.V.T. khai nhận đang ở nhà bán tạp hóa thì khoảng 11 giờ 45 phút ngày 14.9, có người khách nữ khoảng 30 tuổi đến mua đồ và nói "Bạc Liêu sắp phong tỏa". 
Nghe xong, khoảng 12 giờ 2 phút, T. đã sử dụng Facebook cá nhân Việt Thảo (NaXinh) để đăng tải thông tin trên. Quá trình làm việc, T. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình, cam kết không tái phạm. Lực lượng công an đã lập biên bản, đồng thời tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ để xử lý nghiêm theo pháp luật.

Ngày 15.9: Thông báo 250 ca Covid-19 tử vong tại 12 tỉnh thành

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 12 giờ ngày 14.9, người dân trên địa bàn TP.Bạc Liêu ùn ùn kéo đến các chợ truyền thống, các siêu thị, tiệm tạp hóa, quầy bán thuốc để mua hàng hóa, thuốc men về dự trữ. Nhiều người thông tin rằng lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu sẽ quyết định phong tỏa TP.Bạc Liêu từ 14 giờ ngày 14.9.
Vụ việc ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của TP.Bạc Liêu. Trước tình hình phức tạp trên, bà Cao Xuân Thu Vân, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh khẩn trương điều tra, xác minh đối tượng phát tán tin giả, tin sai sự thật liên quan đến việc "phong tỏa TP.Bạc Liêu" để xử lý nghiêm theo pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.