Sức khỏe cháu bé bị mẹ bỏ xuống hố phân đã ổn định

14/12/2019 20:59 GMT+7

Chị N. vừa sinh con được 2 ngày. Không hiểu vì lý do gì, chị đem bỏ con gái xuống hố phân.

Ngày 14.12, bác sĩ Hà Anh Đức, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết, khoảng 15 giờ ngày 12.12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum có tiếp nhận 1 bé gái sơ sinh tình trạng trầy xước mặt mũi, bụng. 
Cháu bé được người dân vớt lên từ hố phân
Ảnh: CTV
Cháu không có thân nhân chăm sóc. Vì bé đang dưới 6 tuổi nên được Nhà nước hỗ trợ 100% chi phí điều trị. Mọi sinh hoạt phí do Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum hỗ trợ.
Sau quá trình tích cực điều trị của các bác sĩ, hiện tại tình trạng bé đang tiến triển tốt và tiếp tục theo dõi.

Theo thông tin ban đầu, ngày 10.12, chị Y N. (19 tuổi, trú tại thôn Ba Tu I, xã Ngọc Yêu, H.Tu Mơ Rông, Kon Tum) sinh 1 bé gái. Đến ngày 12.12, không rõ vì lý do gì chị N. đã bỏ con xuống 1 hố phân rồi bỏ đi.

Ngay sau đó, một người dân do tình cờ nghe được tiếng khóc nên đến vớt cháu lên và dùng nước rửa sạch các chất bẩn dính trên người bé gái.

Sức khỏe cháu bé đã ổn định
Ảnh: CTV

Trước đó, chị N. trong quá trình tìm hiểu, hẹn hò đã có bầu với bạn trai. Sau khi sinh con thì 2 người xảy ra mâu thuẫn.

Hiện cơ quan chức năng đã mời chị N. lên làm việc để làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.