Sửa đổi Pháp lệnh ưu đãi người có công

Đình Phú
Đình Phú
24/06/2019 13:14 GMT+7

Sáng nay 24.6, tại TP.HCM, Bộ LĐ-TB-XH tổ chức hội thảo (lần đầu) lấy ý kiến về dự thảo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, do thứ trưởng Lê Tấn Dũng chủ trì.

Theo thứ trưởng Lê Tấn Dũng, ưu đãi người có công với cách mạng là một chính sách đặc biệt thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, sự tôn vinh và tri ân, đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến của người có công với cách mạng.
Hiện nay, công tác thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tiếp tục đặt ra các yêu cầu mới, đòi hòi cần tiếp tục hoàn thiện. Thực tiễn thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công (ban hành năm 2012, hiện còn hiệu lực) đang bộc lộ một số vướng mắc, bất cập.
Trong đó, chưa có một khái niệm chung thế nào là “người có công với cách mạng”; chưa được làm rõ về điều kiện, tiêu chí mức độ cống hiến, đóng góp, hy sinh; chưa quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn xác nhận người hoạt động cách mạng các thời kỳ…

Mở rộng phạm vi giải quyết chế độ ưu đãi 

Cũng theo thứ trưởng Lê Tấn Dũng, dự thảo Pháp lệnh ưu đãi người có công tập trung sửa đổi các nội dung cơ bản: bổ sung 1 điều quy định về đối tượng áp dụng của Pháp lệnh, quy định rõ hơn về đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi; quy định về giải thích từ ngữ đối với “người có công với cách mạng”, “người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc”, “nhiệm vụ quốc phòng, an ninh”, “dũng cảm”, “người có công nuôi liệt sĩ”, “thân nhân người có công với cách mạng sống cô đơn không nơi nương tựa”; bổ sung các quy định hiện hành về điều kiện, tiêu chuẩn đối với 11 đối tượng người có công…
Về chế độ chính sách, dự thảo Pháp lệnh đã bổ sung chế độ bảo hiểm y tế đối với thân nhân cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa còn sống; chế độ bảo hiểm cho thân nhân người có công.
Đặc biệt, mở rộng phạm vi giải quyết chế độ ưu đãi đối với người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, bị địch bắt tù (sau 30.4.1975); bổ sung chế độ trợ cấp người phục vụ và nâng quy định điều chỉnh trợ cấp từ văn bản của Chính phủ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đã hưởng chế độ trước ngày 1.9.2012 cho phù hợp, thống nhất trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.