Sửa chữa cơ sở Lê Minh Xuân của Bệnh viện Tâm thần TP.HCM trước 30.6

Duy Tính
Duy Tính
19/01/2021 18:52 GMT+7

Cơ sở Lê Minh Xuân - Bệnh viện Tâm thần TP.HCM xây dựng, sử dụng trên 10 năm, "sàn bệnh viện như… ruộng cày", nhưng bệnh viện vẫn chưa quyết toán xong do chưa được phê duyệt hạng mục phát sinh.

Ngày 19.1, Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND TP.HCM đã đi giám sát tại cơ sở Lê Minh Xuân - Bệnh viện Tâm thần TP.HCM. Cơ sở Lê Minh Xuân đã được Báo Thanh Niên phản ánh qua bài báo “Sàn bệnh viện như… ruộng cày” đăng ngày 23.12.

3 cơ sở đều xuống cấp

Tại buổi khảo sát của Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND TP.HCM, ông Nguyễn Đăng Khoa, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần, cho biết hiện bệnh viện có 3 cơ sở.
Cơ sở 1 tại 766 Võ Văn Kiệt, P.1, Q.5 có diện tích khoảng 1.700 m2, quy mô 50 giường bệnh nội trú, chủ yếu khám ngoại trú, là cơ sở thực hành của trường y khoa, chỉ đạo tuyến và chăm sóc sức tâm thần cộng đồng 24 quận huyện.
Cơ sở 2 tại ấp 6, xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, quy mô 450 giường nội trú. Cơ sở 3 là Khoa khám tâm thần tâm lý trẻ em tại 165B Phan Đăng Lưu, Q.Phú Nhuận.
Hiện nay, tình trạng cơ sở vật chất của các cơ sở này đang xuống cấp trầm trọng, ảnh hưởng đến quá trình khám chữa bệnh tâm thần.

Cơ sở Lê Minh Xuân, Bệnh viện Tâm Thần TP.HCM

ẢNH: DUY TÍNH

Riêng thực trạng cơ sở Lê Minh Xuân, khu hành chính với nền nhà đang sụt lún nghiêm trọng, gạch men lát nền vỡ nát, nguy cơ gây té ngã cho người bệnh, thân nhân và nhân viên y tế.
Trước đó, cơ sở Lê Minh Xuân được đầu tư 39,1 tỉ đồng theo quyết định của UBND TP vào năm 2004. Quá trình xây dựng có thêm một số hạng mục phát sinh nhưng chưa được UBND TP.HCM phê duyệt. Việc quyết toán vốn đầu tư dự án cải tạo cơ sở Lê Minh Xuân được trình nhiều lần, nhưng đến nay vẫn chưa được duyệt.
Cụ thể, lần quyết toán năm 2011 bị bác vì một số hạng mục phát sinh nhưng không có trong hồ sơ. Đến ngày 20.1.2014, UBND TP.HCM có Quyết định 387 chấp thuận cho điều chỉnh dự án để quyết toán, nhưng 7 ngày sau lại có công văn yêu cầu tạm ngưng thực hiện Quyết định 387 để thẩm định đánh giá chất lượng công trình...
Trong giai đoạn 2018 - 2019, trên cơ sở đề nghị của Bệnh viện Tâm thần TP.HCM, Sở Xây dựng kiến nghị với UBND TP.HCM chấp thuận cho tiếp tục thực hiện Quyết định 387, giao bệnh viện liên hệ Sở Tài chính để hoàn tất thủ tục quyết toán…
Tháng 8.2020, Thanh tra Sở Xây dựng mời Bệnh viện Tâm thần TP.HCM lên làm việc, xử lý vi phạm hành chính do chậm quyết toán hoàn thành dự án.
Do dự án chưa hoàn thành theo kế hoạch được duyệt. Để có cơ sở quyết toán dự án hoàn thành với Sở Tài chính, cần phải có chủ trương của UBND TP.HCM cho phép dừng thực hiện dự án và quyết toán phần chi phí. Từ năm 2010 đến nay, Bệnh viện Tâm thân đã có nhiều công văn gửi UBND TP.HCM xin chủ trương nhưng không nhận được ý kiến chỉ đạo.
Và hiện theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, Bệnh viện Tâm thần đã cung cấp hồ sơ, báo cáo giám sát đánh giá dự án đầu tư đến Sở KH-ĐT và đang chờ sự hướng dẫn.

Hoàn thành sửa chữa trước ngày 30.6

Trước thực trạng “sàn bệnh viện như… ruộng cày”, bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Y tế cũng cho biết Sở Y tế đã đồng ý cho Bệnh viện Tâm thần dùng kinh phí sửa chữa từ quỹ hoạt động sự nghiệp của bệnh viện để đảm bảo an toàn cho người bệnh, y bác sĩ. Trước mắt, Sở Y tế chỉ đạo bệnh viện sửa chữa trước ngoài hành lang, phải móc vỉ sắt đổ bê tông nền.

Cảnh báo té ngã dán khắp cơ sở Lê Minh Xuân

ẢNH: DUY TÍNH

Tại buổi khảo sát, ông Tăng Hữu Phong, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội, HĐND TP.HCM, đề nghị Sở Y tế cùng Bệnh viện Tâm thần phối hợp Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở KH-ĐT tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh các thủ tục cần thiết để trình UBND TP. Việc sửa chữa cơ sở Lê Minh Xuân cần hoàn thành trước ngày 30.6.
Đề xuất lập Bệnh viện Tâm thần mới với 1.000 giường
Tại buổi khảo sát, lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần TP.HCM đề xuất nâng cấp cơ sở của bệnh viện trên đường Võ Văn Kiệt thành trung tâm 5 tầng; cơ sở Lê Minh Xuân lên 700 giường bệnh; nâng cấp Khoa khám tâm thần tâm lý trẻ em và lập dự án xây dựng Trung tâm sức khỏe tâm lý trẻ em - thanh thiếu niên. Đặc biệt là lập thêm dự án cơ sở điều trị tâm thần nội trú khác 1.000 giường bệnh (quy mô dự án 5-10 ha) đặt tại cửa ngõ phía đông của TP.HCM với các chức năng khám, chữa bệnh, nghiên cứu khoa học, thực tập lâm sàng cho sinh viên, chỉ đạo tuyến và hợp tác quốc tế.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.