Sử dụng thiết bị lặn siêu vi tìm 9 ngư dân mất tích gần Bạch Long Vĩ

07/07/2019 06:15 GMT+7

Tàu Tân Cảng 63 được trang bị thiết bị lặn siêu vi điều khiển từ xa, có thể lặn sâu hàng trăm mét, được điều động tham gia tìm 9 ngư dân mất tích gần Bạch Long Vĩ.

Trao đổi với Thanh Niên ngày 6.7, thiếu tướng Lê Mạnh Tiến, Phó chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Cục phó Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng), cho biết công tác tìm kiếm cứu nạn 9 ngư dân mất tích trong vụ tàu cá tỉnh Nghệ An số hiệu NA 95899 bị đâm chìm ở gần đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) tiếp tục diễn ra.
Cơ quan chức năng đã điều động 5 tàu tham gia tìm kiếm cứu nạn tại vùng biển hiện trường. Tuy nhiên thợ lặn không thể tiếp cận được vị trí tàu gặp nạn, do dòng chảy dưới biển quá lớn không đủ điều kiện an toàn.
Chiều cùng ngày, theo đề nghị của Bộ GTVT, Cục Cứu hộ cứu nạn có văn bản đề nghị Bộ Quốc phòng điều tàu Tân Cảng 63 từ TP.HCM ra tham gia tìm kiếm.
Tàu Tân Cảng 63 được trang bị thiết bị lặn siêu vi điều khiển từ xa, có thể lặn sâu hàng trăm mét, sẽ được sử dụng để khảo sát, ghi lại hình ảnh dưới hiện trường đáy biển nơi tàu cá đang bị chìm.
Thiếu tướng Tiến cho biết, trong tối 6.7 tàu bắt đầu khởi hành ra Hải Phòng, dự kiến ngày 10.7 sẽ đến được hiện trường tàu cá bị chìm.

Làng biển bàng hoàng trong nước mắt vì các ngư dân mất tích, tử vong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.