Sử dụng muối fluor dự phòng sâu răng cho cộng đồng

25/02/2015 03:00 GMT+7

Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Thầy thuốc VN 27.2 và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất được Bệnh viện (BV) Răng Hàm Mặt T.Ư Hà Nội tổ chức sáng 25.2 tại Hà Nội.

Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Thầy thuốc VN 27.2 và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất được Bệnh viện (BV) Răng Hàm Mặt T.Ư Hà Nội tổ chức sáng 25.2 tại Hà Nội.

Sử dụng muối fluor dự phòng sâu răng cho cộng đồngGiám sát sử dụng muối fluor dự phòng sâu răng cộng đồng tại Lào Cai - Ảnh: BV RHM
Giáo sư Trịnh Đình Hải, Giám đốc BV Răng Hàm Mặt T.Ư Hà Nội, cho biết số lượng bệnh nhân được điều trị tăng nhanh nhờ việc ứng dụng các kỹ thuật cao trong điều trị như: vi phẫu thuật ghép đoạn xương hàm phục hồi các khuôn mặt tàn phế; phẫu thuật chỉnh hình xương mặt hàm khôi phục các khuôn mặt biến dạng…
BV cũng thường xuyên tiếp nhận bệnh nhân người nước ngoài đến điều trị. Đặc biệt, từ năm 2011 VN là quốc gia đầu tiên ở khu vực châu Á sử dụng muối fluor dự phòng sâu răng cho cộng đồng. Chương trình này đã triển khai tại tỉnh Lào Cai giúp giảm rõ rệt tỷ lệ sâu răng của trẻ em, dự kiến sẽ triển khai mở rộng tại nhiều tỉnh thành trong thời gian tới. Ngoài ra, hàng chục triệu trẻ em được chăm sóc răng miệng toàn diện, thường xuyên tại trường học nhờ chương trình Nha học đường do BV thực hiện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.