Sử dụng hiệu quả nguồn vốn trái phiếu chính phủ

13/12/2017 11:58 GMT+7

Một số dự án chưa giao hết kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ nhưng không còn nhu cầu sử dụng; một số dự án đã được giao kế hoạch và quá thời hạn nhưng không giải ngân hết vì không còn nhu cầu sử dụng vốn...

Tiếp tục Phiên họp thứ 19, chiều 12.12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ (TPCP) giai đoạn 2012 - 2015 và giai đoạn 2014 - 2016; việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng giai đoạn 2016 - 2020.
Theo Tờ trình của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng trình bày, tổng vốn điều chỉnh giai đoạn 2012 - 2015 và 2014 - 2016 giảm 5.074,568 tỉ đồng, gồm: 3.776,867 tỉ đồng trình Thủ tướng Chính phủ và UBTVQH quyết định điều chỉnh giảm; 448 tỉ đồng vốn TPCP dự phòng giai đoạn 2012 - 2015 UBTVQH đã cắt giảm của dự án Di dân tái định cư thủy điện Sơn La và 849,701 tỉ đồng Thủ tướng Chính phủ đã quyết định điều chỉnh giảm giai đoạn 2012 - 2015 nhưng chưa bổ sung cho dự án khác.
Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu nhấn mạnh, trong giai đoạn 2012 - 2015, 2014 - 2016, Quốc hội và UBTVQH đã ban hành nhiều nghị quyết về vốn TPCP, giao vốn đối với rất nhiều dự án. Tuy nhiên, sau rà soát cho thấy, một số dự án chưa giao hết kế hoạch vốn nhưng không còn nhu cầu sử dụng; một số dự án đã được giao kế hoạch và quá thời hạn nhưng không giải ngân hết vì không còn nhu cầu sử dụng vốn...

tin liên quan

Huy động trái phiếu chính phủ sụt giảm
Theo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, trong tháng 8, cơ quan này đã tổ chức 17 phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành, huy động được tổng cộng 3.179 tỉ đồng, giảm 79% so với tháng 7.
Các ý kiến đề nghị, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc rút kinh nghiệm về vấn đề này. Đối với đề nghị của Chính phủ điều chỉnh giảm vốn Kế hoạch TPCP giai đoạn 2012 - 2015 và 2014 - 2016 là 5.074,568 tỉ đồng, các thành viên UBTVQH cơ bản nhất trí với kế hoạch này.
Kết luận nội dung này, Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển yêu cầu Chính phủ tiếp tục rà soát khoản mà các bộ, địa phương đề nghị không cắt giảm kế hoạch hằng năm do còn nhu cầu sử dụng là 886,1 tỉ đồng; nếu không phải cấp bách, quan trọng thì kiên quyết thu hồi. UBTVQH cũng thống nhất đề nghị của Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Bộ KH-ĐT rà soát lại, chỉ ưu tiên phân bổ vốn cho các công trình giao thông, thủy lợi cấp bách.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.