Sự cố do xe 20 tấn qua cầu tải trọng 1 tấn

Bắc Bình
Bắc Bình
09/08/2018 04:55 GMT+7

Ngày 8.8, ông Trần Hoàng Lâm, Phó chủ tịch UBND xã Thạnh Trị, H.Bình Đại (Bến Tre), cho biết cầu Thạnh Trị (thường gọi là cầu Sáu Chiếm) trên huyện lộ 08 nối 2 huyện Ba Tri và Bình Đại bị sập (ảnh) khiến giao thông qua khu vực này bị chia cắt.

Khoảng 1 giờ ngày 7.8, xe tải chở phân bò do tài xế Nguyễn Trọng Nghĩa (36 tuổi, ngụ H.Ba Tri, Bến Tre) điều khiển vừa di chuyển qua phần đầu cầu đã gây sập một nhịp cầu dài 22 m. Sau khi ngành chức năng giải cứu chiếc xe này rời khỏi cầu thì xác định tổng trọng tải xe và phân bò lên trên 20 tấn, trong khi tải trọng cầu chỉ có 1 tấn. Công an H.Bình Đại đã lập biên bản vụ việc và tạm giữ phương tiện; chính quyền địa phương treo biển cảnh báo cầu sập.
Do sự cố sập cầu Thạnh Trị, hàng ngàn phương tiện di chuyển qua đây phải vòng qua lộ đan Giồng Cui chỉ rộng 3,5 m, sau đó di chuyển vào nhiều hẻm ngoằn ngoèo rất khó khăn với quãng đường dài thêm trên 5 km. Bên cạnh đó, sự cố sập cầu còn gây vỡ hệ thống ống dẫn nước của Nhà máy nước Đan Mạch (ấp 3, xã Thạnh Trị). Tuyến ống này phục vụ hầu hết dân cư trên địa bàn xã Thạnh Trị và các xã Đại Hòa Lộc, xã Bình Thắng và TT.Bình Đại (H.Bình Đại).
Ngay trong ngày 8.8, ông Lê Văn Răng, Chủ tịch UBND H.Bình Đại, đã giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng làm chủ đầu tư chọn đơn vị thi công để khắc phục tạm thời sự cố.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.