Song Tử Tây, 46 năm sau ngày giải phóng

Mai Thanh Hải
Mai Thanh Hải
01/05/2021 08:21 GMT+7

Những hình ảnh mới nhất về đảo Song Tử Tây (Trường Sa), 46 năm sau ngày giải phóng (1975 - 2021).

Đảo Song Tử Tây nằm ở phía bắc quần đảo Trường Sa, có diện tích rộng hơn 10 ha và thuộc địa giới hành chính của xã Song Tử Tây (H.Trường Sa, Khánh Hòa).
Đảo có điểm cao nhất quần đảo là 4 m so với mực nước biển. Vành đá bao quanh nổi một phần khi triều lên. Trên đảo có nhiều cây xanh như phong ba, bão táp, keo lá tràm, phi lao, bàng vuông, tra biển...

Chiến sĩ thông tin tín hiệu chỉ đường cho xuồng CV thông luồng vào âu tàu Song Tử Tâ

Ảnh: Mai Thanh Hải

Giải phóng đảo Song Tử Tây

Thượng tá Trần Mạnh Chiến, Chủ nhiệm chính trị Vùng 4 Hải quân, cho biết ngay sau khi giải phóng Đà Nẵng, ngày 4.4.1975, Đại tướng Võ Nguyên Giáp chính thức giao nhiệm vụ giải phóng Trường Sa cho Khu ủy, Bộ tư lệnh quân khu 5 và Bộ tư lệnh Hải quân.
Chấp hành chỉ thị của Bộ Tổng tham mưu, Bộ tư lệnh Hải quân hạ quyết tâm tập trung sự nỗ lực của toàn Quân chủng, sử dụng tàu thuyền và lực lượng đổ bộ, khắc phục mọi khó khăn giải phóng các đảo. Thứ tự mục tiêu là giải phóng Song Tử Tây trước, làm bàn đạp và rút kinh nghiệm để giải phóng tiếp các đảo Nam Yết, Sơn Ca, Sinh Tồn, Trường Sa...

Cột mốc chủ quyền do chế độ VNCH dựng ngày 22.8.1956, vẫn được lưu giữ trên đảo Song Tử Tây

Ảnh: Mai Thanh Hải

Ngày 10.4.1975, biên đội 3 tàu (673, 674, 675) của trung đoàn 125 (nay là lữ đoàn 125) từ TP.Hải Phòng vào TP.Đà Nẵng, đón các đơn vị lên tàu và rời cảng ra khơi.
17 giờ ngày 13.4.1975, biên đội tàu đến gần đảo Song Tử Tây. Rạng sáng 14.4, tàu cách đảo khoảng 5  km, phân đội chiến đấu bí mật dùng xuồng bơi vào áp sát đảo và đổ bộ chiếm lĩnh các vị trí. 4 giờ 30 ngày 14.4.1975, các mũi hiệp đồng đồng loạt tiến công vào các mục tiêu quy định. 5 giờ 15 ngày 14.4.1975, quân giải phóng làm chủ hoàn toàn đảo Song Tử Tây.
Đảo Song Tử Tây được giải phóng đã khiến hệ thống phòng thủ của quân lực Việt Nam Cộng hòa trên quần đảo Trường Sa lâm vào thế khủng hoảng nghiêm trọng. Đến 2 giờ 30 ngày 25.4.1975 ta giải phóng đảo Sơn Ca; 10 giờ 30  ngày 27.4.1975, làm chủ đảo Nam Yết; 10 giờ 30 ngày 28.4.1975, giải phóng đảo Sinh Tồn và 9 giờ 29.4.1975 làm chủ đảo Trường Sa.

Đại diện quân dân và các công chức viên chức làm việc trên đảo, tập trung đón khách trên cầu cảng

Ảnh: Mai Thanh Hải

Song Tử Tây, điểm tựa của ngư dân đánh bắt xa bờ

46 năm sau ngày thống nhất, xã đảo Song Tử Tây đã “thay da đổi thịt”. Ngoài hệ thống nhà cửa, đường sá xây dựng hiện đại, các công trình dân sinh, phát triển kinh tế xã hội cũng mọc lên san sát. Hệ thống năng lượng sạch (điện gió, điện mặt trời) đã cung cấp đủ điện cho toàn đảo. Việc tăng gia sản xuất ngày càng hiệu quả với mô hình trồng rau sạch, chăn nuôi gia súc gia cầm.

Đại diện Hội phụ nữ xã đảo Song Tử Tây đón chào Thượng tướng Đỗ Căn (Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐNDVN)

A3BG/L Mai Thanh Hải

Đặc biệt, xã đảo Song Tử Tây còn là điểm tựa của ngư dân đánh bắt xa bờ. Âu tàu của đảo có sức chứa 80 - 100 tàu cá công suất lớn, là bến đậu an toàn cho ngư dân các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa… trong mùa mưa bão. Khu làng chài và các công trình phụ trợ đảm bảo cho khoảng 300 ngư dân nghỉ ngơi, tạm trú miễn phí. Đây cũng là nơi cung cấp nước ngọt, xăng dầu cho ngư dân đánh bắt trên vùng biển Trường Sa.

Chùa Song Tử Tây

Đặc biệt, đảo còn có Tượng đài Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, chùa Song Tử Tây nằm sát biển. Đi trên làng đảo, nghe tiếng trẻ em học bài, cùng tiếng chuông chùa ngân nga lúc ban chiều, cảm thấy yên bình đến lạ.
Một số hình ảnh ghi nhận từ xã đảo Song Tử Tây, cuối tháng 4.2021. 

Thượng tướng Đỗ Căn (Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam) đi thăm các công trình trên đảo Song Tử Tây

Ảnh: Mai Thanh Hải

Mốc chủ quyền trên đảo Song Tử Tây

Ảnh: Mai Thanh Hải

Tượng đài Quốc công tiết chế Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn

Ảnh: Mai Thanh Hải

Âu tàu Song Tử Tây

Ảnh: Mai Thanh Hải

Hao sâm đất trên đảo

Ảnh: Mai Thanh Hải

Các hộ dân trò chuyện với khách ra thăm đảo

Ảnh: Mai Thanh Hải

Thiếu tướng Du Trường Giang (Phó Tư lệnh quân khu 7) tặng quà của bạn đọc Báo Thanh Niên cho trẻ em xã đảo Song Tử Tây

Ảnh: Mai Thanh Hải

Bình đựng nước thân thiện môi trường của Báo Thanh Niên, được học sinh xã đảo Song Tử Tây rất nâng niu

Ảnh: Mai Thanh Hải

Đại tá Nguyễn Thị Thu Hà (Giám đốc nhà hát thực hành, Trường đại học văn hóa nghệ thuật quân đội) bế công dân nhỏ tuổi nhất xã đảo Song Tử Tây

Ảnh: Mai Thanh Hải

Đại tá Phạm Chí Thành (thứ 2 từ phải qua), Phó chủ nhiệm chính trị Quân chủng Phòng không - không quân, trò chuyện cùng cán bộ chiến sĩ trạm ra đa 21 (trung đoàn 292, sư đoàn 377) làm nhiệm vụ canh gác vùng trời Trường Sa

Ảnh: Mai Thanh Hải

Từ đảo Song Tử Tây nhìn sang đảo Song Tử Đông

Ảnh: Mai Thanh Hải

Tàu KN-290 làm nhiệm vụ trên vùng biển Song Tử Tây

Ảnh: Mai Thanh Hải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.