Sóng đánh cao 4 mét phủ tàu cá, 2 ngư dân được cứu sống

12/10/2015 13:38 GMT+7

* Mổ ruột thừa cấp cứu một binh nhất ở Trường Sa  (TNO) Rạng sáng nay, 12.10, tàu SAR 412, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) bàn giao 2 ngư dân được cứu trong vụ chìm tàu cho Đồn biên phòng Sơn Trà.

* Mổ ruột thừa cấp cứu một binh nhất ở Trường Sa 

(TNO) Rạng sáng nay, 12.10, tàu SAR 412, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) bàn giao 2 ngư dân được cứu trong vụ chìm tàu cho Đồn biên phòng Sơn Trà.

Lực lượng tàu SAR 412 hạ xuồng cứu ngư dân - Ảnh: Nguyễn TúLực lượng tàu SAR 412 hạ xuồng cứu ngư dân - Ảnh: Nguyễn Tú
Vào khoảng 21 giờ 49 ngày 11.10, Đà Nẵng MRCC nhận tin báo nạn từ chủ tàu kiêm thuyền trưởng Nguyễn Văn Đức (35 tuổi).
Lúc này, tàu cá QNg 94967 có ông Đức và ông Nguyễn Quốc Dũng (26 tuổi, cùng ngụ xã Phổ An, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) đang hành nghề tại 16,10 độ vĩ bắc, 108,23 độ kinh đông, trong khu vực biển Đà Nẵng thì phá nước, nước tràn vào buồng máy không khắc phục được.
Trong khi đó, thời tiết trong khu vực  có gió cấp 7, mưa dông mạnh và sóng lớn trên biển cao 3-4 mét liên tục đánh vào khoang tàu, trên tàu lại không có áo phao hoặc thúng, tàu sắp chìm, cả 2 ngư dân hoảng loạn.
Ngay lập tức, Đà Nẵng MRCC điều động tàu SAR 412 tại Đà Nẵng khẩn trương cứu nạn, xuất phát lúc 22 giờ 20 phút cùng ngày, tiếp cận tàu bị nạn lúc 23 giờ 20 phút và cứu vớt được 2 ngư dân. Lúc này, tàu cá QNg 94967 đã chìm một nửa dưới mặt nước, đến 0 giờ 30 phút ngày 12.10, SAR 412 cập cảng Đà Nẵng MRCC và bàn giao ông Đức, ông Dũng cho lực lượng biên phòng.
Bác sỹ Nguyễn Thành Trung, Bệnh xá trưởng đang kiểm tra sức khỏe bệnh nhân sau khi phẫu thuật - Ảnh: CTV 
* Trước đó, vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 11.10, Bệnh xá đảo Trường Sa Đông thực hiện thành công ca phẫu thuật mổ ruột thừa cấp cứu cho binh nhất Phạm Ngọc Sang, 20 tuổi, thuộc Tiểu đoàn Công binh 556, Vùng 5 Hải quân.
Từ 0 giờ ngày 11.10 anh Sang bắt đầu có biểu hiện đau bụng liên tục, đại tiện, buồn nôn và sốt. Bệnh nhân được đưa đến bệnh xá đảo lúc 7 giờ cùng ngày.
Bệnh xá đã tổ chức hội chẩn và kết luận bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp đồng thời yêu cầu mổ cấp cứu. Sau 35 phút làm việc tích cực, đại úy, bác sỹ chuyên khoa 1 Nguyễn Thành Trung, Bệnh viện Quân y 7B, Quân khu 7 cùng ê kíp đã thực hiện thành công ca phẫu thuật. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân ổn định và tiếp tục được chăm sóc, điều trị tại bệnh xá đảo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.