Sơn La có F1 là nhân viên vận hành thủy điện, đi hát karaoke ở Vĩnh Phúc

Thu Hằng
Thu Hằng
05/05/2021 17:02 GMT+7

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Sơn La vừa thông báo về trường hợp F1 là nhân viên phân xưởng vận hành thủy điện Huổi Quảng (H.Mường La). Người này từng hát tại quán karaoke Đông Dương (Vĩnh Phúc), nơi bệnh nhân 2.978 đến trước đó.

Theo tin từ CDC Sơn La, ngày 4.4, Trung tâm Y tế H.Mường La nhận được thông tin trường hợp anh N.V.T (trú tại bản Nhạp, xã Chiềng Lao), nhân viên phân xưởng vận hành Thủy điện Huổi Quảng, có sử dụng phòng hát số 9 tại quán karaoke Đông Dương (thôn Xuân Chiến, xã Trung Nguyên, H.Yên Lạc, Vĩnh Phúc). Đây là phòng hát mà bệnh nhân Covid-19 số 2.978 đã sử dụng.
Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Y tế H.Mường La đã phối hợp với chính quyền địa phương đưa anh T. đi cách ly tập trung tại Trung đoàn 754 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La) và tiến hành phun khử khuẩn các khu vực F1 này đi đến, tiếp xúc; đồng thời, truy vết được 68 trường hợp F2; hiện đang tiếp tục rà soát các trường hợp F3 liên quan.
Đáng chú ý, ngoài đi hát tại quán karaoke ở Vĩnh Phúc, anh T. còn tham dự một đám cưới tại Vĩnh Phúc.
Lịch trình di chuyển của anh T. như sau:
Từ 20 giờ 30 đến 21 giờ ngày 29.4, bệnh nhân 2978 đến phòng hát số 9 của quán karaoke Đông Dương.
Ngay sau đó, từ 21 giờ 14 đến 22 giờ 27,  T. đi hát cùng nhóm bạn (khoảng 20 người) tại phòng hát này.
Đến ngày 30.4, anh T. dự đám hỏi tại thôn Đông Mẫu (xã Yên Đồng, H.Yên Bảng, Vĩnh Phúc.
22 giờ ngày 1.5, anh T. bắt xe từ H.Đại Từ (Thái Nguyên) về H.Mường La.
Khoảng 1 giờ sáng 2.5, xe có dừng nghỉ tại quán Kỳ Duyên (H.Vân Hồ, Sơn La) và đến 6 giờ ngày 2.5, đến bến xe H.Mường La.
7 giờ sáng cùng ngày, anh T. cùng 2 người bạn di chuyển tiếp trên xe Đoàn Kết (tuyến Mường La - Than Uyên). Đến 8 giờ 45 thì về đến phòng ở tại bản Nhạp (xã Chiềng Lao).
Từ 11 giờ đến 14 giờ 30, anh T. lên suối Huổi Quảng chơi cùng bạn; lúc 20 giờ cùng ngày, uống nước tại quán bản Nhạp (xã Chiềng Lao).
Đến 8 giờ sáng 3.5, anh T. đi mua rau tại quán cô Hoa. 14 giờ 30 cùng ngày, đi làm tại trạm 220 Kv Huổi Quảng. Đến 22 giờ hết ca làm việc thì về phòng ở.
14 giờ ngày 4.5, anh T. đến khai báo y tế tại Trạm Y tế xã Chiềng Lao.

Phát hiện thêm 14 ca Covid-19 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương

CDC Sơn La đề nghị những người có liên quan đến F1 kể trên khẩn trương liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ, hoặc liên hệ đến số điện thoại đường dây nóng của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Sơn La: 02123666115 hoặc 0904890198. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.