Sơn La có ca dương tính đầu tiên, thiết lập vùng cách ly

Thu Hằng
Thu Hằng
31/01/2021 11:36 GMT+7

Sáng nay, 31.1, UBND tỉnh Sơn La đã quyết định thiết lập vùng cách ly 21 ngày tại xã Mường Men, H.Vân Hồ do có trường hợp dương tính lần 1 với Covid-19 . Bệnh nhân có liên quan đến ổ dịch tại Hải Dương.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc CDC Sơn La, cho biết qua xét nghiệm sàng lọc, bệnh nhân có kết quả dương tính lần 1 là người ở bản Nà Pa, xã Mường Men, H. Vân Hồ. Hiện mẫu đang chuyển về Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư và dự kiến trong tối nay, 31.1, sẽ có kết quả chính thức .
Theo Trung tâm Y tế H.Vân Hồ, bệnh nhân tên là H.V.H (32 tuổi), có liên quan đến ổ dịch ở Hải Dương. Tình trạng sức khỏe hiện tại không ho, không sốt, không khó thở.

Bản tin Covid-19 ngày 30.1: Thần tốc truy vết ngăn chặn lây nhiễm cộng đồng

Báo cáo điều tra xác minh ban đầu cho thấy, bệnh nhân đã đi rất nhiều nơi và tiếp xúc với hàng trăm người. Cụ thể:
Ngày 23.1, đoàn 7 người đi xe taxi do tài xế V. ở H.Mộc Châu lái đến thôn Khê Khâu, P.Văn Đức, TP.Chí Linh (Hải Dương) để ăn cưới cháu gái.
Sáng 24.1, đoàn đến địa điểm diễn ra lễ cưới. Vào khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, đoàn lên xe về đến H.Vân Hồ (trong quá trình di chuyển về Mường Men có dừng nghỉ tại H.Cao Phong (Hòa Bình) và ngã ba Đồng Ba để uống nước ven đường (không nhớ rõ tên quán).
19 giờ tối 24.1, đoàn về đến xã Mường Men ăn cơm tại nhà ông H.V.T. hàng xóm ở bản Nà Pa. Trong bữa ăn cơm có khoảng 30 người cùng bản (gia đình ông T. làm cơm cúng).
Sáng 25.1, bệnh nhân ở nhà không đi đâu.
Ngày 26.1, bệnh nhân đi ô tô cùng ông H.V.L đến Thị trấn nông trường Mộc Châu. Đến đầu dốc, ô tô dừng lại quán bên tay phải (từ Vân Hồ) để thay lốp. Sau đó đến cửa hàng Điện Máy Xanh nông trường mua máy giặt, tư vấn là nhân viên nữ (không nhớ tên). Tiếp đến, bệnh nhân đi chợ 70 mua quần áo và đến quán Hùng Râu ngay cổng bệnh viện mua ngô giống, di chuyển đến quán Trường Sinh (chỗ cây xăng thị trấn nông trường) mua thóc giống.
Buổi trưa, bệnh nhân ăn tại quán bún măng gần công viên thị trấn nông trường. Sau đó đi mua thuốc thú y (không nhớ tên quán). Bệnh nhân tiếp tục di chuyển đến ngã ba 64 mua đồ ở nhà Chuyên Cảnh rồi tiếp tục đi xem ngô giống. Sau đó di chuyển về xã Chiềng Khoa, đến quán Thư Thảo (hoặc Thiếu Thảo) mua đồ và trở về nhà.
15 giờ chiều cùng ngày, có 2 thợ điện máy xanh xuống lắp máy giặt. Đến 17 giờ, bệnh nhân đến giúp đám cưới tại nhà bố vợ là ông L.V.X. rồi ngủ tại đám cưới và tiếp xúc với nhiều người.
Sáng ngày 27.1, bệnh nhân trực tiếp nấu ăn sau đó đi ăn và trực tiếp chúc rượu tất cả mọi người trong đám cưới. Trong đó, có khoảng 20 người ở quê Bắc Giang cũng lên ăn đám cưới.
Trưa 27.1, bệnh nhân lên uống bia tại quán Tài Nguyệt, bản Ui, xã Mường Men. Cùng ngồi uống bia với 4 người.
Sáng 28.1, bệnh nhân về nhà sau đó đi lấy rau lợn. Chiều cùng ngày xuống chơi tại quán sửa xe máy cùng bản, sau đó sang quán tạp hóa Dũng Nguyệt mua đồ.
Ngày 29.1, đi vào nương ăn cơm tại nương ăn cơm với 1 người hàng xóm. Đi ăn cơm ở nhà ông H.V.L cùng bản. Trong bữa cơm có nhiều người cùng bản.
Ngày 30.1, sáng vẫn đi làm không tiếp xúc với ai. Trưa 10 giờ lên trạm y tế Mường Men được hộ tống vào khu cách ly tập trung tại bản Chiềng Hin, xã Xuân Nha (Vân Hồ).

Sáng 31.1: Việt Nam ghi nhận thêm 14 ca Covid-19 lây nhiễm cộng đồng

UBND H.Vân Hồ đã thành lập 4 chốt kiểm soát ngay trong đêm tiến hành phong tỏa, kiểm soát toàn bộ các tuyến đường ra, vào xã Mường Men; tổ chức xác định, truy vết, lập danh sách các trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp dương tính, các địa điểm nguy cơ. Kết quả, đã xác định 354 người thuộc diện F1; 18 địa điểm nguy cơ; số F2 hiện đang tiếp tục truy vết, lập danh sách.
Ngoài ra, địa phương này cũng đã kích hoạt phương án mở rộng tối đa khu cách ly y tế tập trung của huyện theo phương án đã ban hành, sẵn sàng tiếp nhận 100 người; lập phương án xây dựng khu cách ly y tế tập trung tại địa bàn xã Mường Men, dự kiến thu dung các trường hợp phải cách ly y tế tại địa bàn xã Mường Men (sử dụng 1 trường học tại xã làm địa điểm cách ly)..
Trong sáng nay, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Phạm Văn Thủy đã ký quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với xã Mường Men, H. Vân Hồ. Mục đích ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19. Thời gian thiết lập từ 6 giờ sáng ngày 31.1 đến ngày 20.2.
Ngoài ra, UBND tỉnh Sơn La cũng đã có quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với bản Suối Bí, xã Mường Cơi, H.Phù Yên do liên quan đến người nghi nhiễm Covid-19.

Việt Nam phát hiện bệnh nhân Covid-19 đầu tiên mang biến thể SARS-CoV-2 của Nam Phi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.