Sớm đưa vụ án phá rừng thủy điện Đồng Nai 5 ra xét xử

27/08/2016 09:14 GMT+7

Ngày 26.8, Báo Thanh Niên nhận được Văn bản số 7048/ VPCP-VI của Văn phòng Chính phủ, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Trương Hòa Bình về việc xử lý vụ khai thác, vận chuyển gỗ lậu tại khu vực rừng phòng hộ thủy điện Đồng Nai 5 (H.Bảo Lâm, Lâm Đồng).

Theo đó, Phó thủ tướng đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tiếp tục chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan để xảy ra vụ việc trên; đồng thời phối hợp với cơ quan điều tra để sớm đưa vụ án ra xét xử theo quy định của pháp luật. Trong quá trình điều tra, nếu có dấu hiệu móc ngoặc, bảo kê, bao che phải cùng cơ quan điều tra xử lý triệt để, nghiêm minh, báo cáo kết quả lên Thủ tướng.
Như Thanh Niên đã phản ánh, đêm 7.7 rạng sáng 8.7, Bộ Công an điều hàng chục cán bộ, chiến sĩ từ TP.HCM đến khu vực thủy điện Đồng Nai 5 vây ráp, bắt quả tang 19 người đang trục vớt và vận chuyển gỗ trái phép; sau đó khởi tố, bắt tạm giam 11 nghi can. Riêng kẻ cầm đầu là Lê Hồng Hà (48 tuổi, còn gọi Hà “đen”) lẩn trốn nhưng 40 ngày sau bị cơ quan điều tra truy bắt tại Bà Rịa- Vũng Tàu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.