Sớm đưa Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước 2030

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
25/05/2020 08:05 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc Quảng Ninh có bước đột phá trong phát triển đô thị, đạt trên 65% và tán thành địa phương này trở thành thành phố trực thuộc T.Ư trước năm 2030, nếu tiếp tục đà tăng trưởng.

Ngày 24.5, tại Quảng Ninh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, đặc biệt là sau đại dịch Covid-19.
Thủ tướng đánh giá cao việc Quảng Ninh có bước đột phá trong phát triển đô thị, đạt trên 65% và tán thành địa phương này trở thành thành phố trực thuộc T.Ư trước năm 2030, nếu tiếp tục đà tăng trưởng trên. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng lưu ý: “Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh không được thỏa mãn non hay mắc bệnh thành tích. Quy mô đóng góp kinh tế của Quảng Ninh đối với việc thúc đẩy phát triển kinh tế cả nước còn thấp. Trong khi đây là địa phương có nhiều lợi thế về diện tích đất đai; còn nhiều dư địa về tài nguyên, di sản, vùng đất, vùng trời, du lịch, dịch vụ và kinh tế biển…”.
Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự và cắt băng khánh thành đường bao biển Trần Quốc Nghiễn (TP.Hạ Long); khai trương giai đoạn I Khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Yoko Onsen Quang Hanh (TP.Cẩm Phả); thăm Công ty CP than Hà Lầm (TKV).
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.