Sóc Trăng: Tìm thấy thi thể bé gái 5 tuổi trong vụ lật sà lan

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
12/02/2020 06:14 GMT+7

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn Sóc Trăng tìm thấy thi thể bé gái 5 tuổi ở cửa Định An (Trà Vinh), cách hiện trường lật sà lan khoảng 3 km.

Đến khoảng 16 giờ ngày 11.2, lực lượng cứu hộ, cứu nạn tỉnh Sóc Trăng đã tìm thấy thi thể cháu Trần Thị Kim Ngân ở cửa Định An (Trà Vinh), cách hiện trường lật sà lan khoảng 3 km. Hiện lực lượng vẫn đang tìm kiếm 1 nạn nhân mất tích.

Chìm sà lan ở Sóc Trăng

Theo Công an tỉnh Sóc Trăng, khoảng 13 giờ 30 ngày 10.2, anh Trần Vĩnh Xuyên (38 tuổi, ngụ TT.Long Phú, H.Long Phú, Sóc Trăng) điều khiển sà lan ST-061.69 chở cát hướng từ Cần Thơ về Sóc Trăng, trên sà lan có Nguyễn Ngọc Lành (32 tuổi, vợ anh Xuyên) cùng 3 con là Trần Thị Giàu (12 tuổi), Trần Vĩnh Tiến (9 tuổi) và Trần Thị Kim Ngân (5 tuổi).
Khi về đến ngã ba sông Hậu, đoạn giáp ranh giữa H.Tiểu Cần (Trà Vinh) với H.Cù Lao Dung (Sóc Trăng), anh Xuyên đánh lái sang phải để chuyển hướng về Sóc Trăng thì bất ngờ sà lan bị lật.
Anh Xuyên và cháu Giàu kịp nhảy xuống sông và được người dân cứu sống. Còn chị Lành bế cháu Ngân, dắt cháu Tiến chạy ngược về hướng mũi sà lan tìm đường thoát thân nhưng bị ngã nên hai cháu nhỏ tuột khỏi tay mẹ. Cùng lúc đó sà lan chìm hẳn và cả 3 mẹ con bị mắc kẹt trong sà lan.
Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Sóc Trăng điều động phương tiện cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường tìm kiếm. Khoảng 18 giờ cùng ngày, lực lượng phát hiện chị Lành còn sống trong khoang liền đưa lên bờ an toàn. Tuy nhiên, lực lượng không thấy 2 cháu Tiến và Ngân.

Nỗ lực tìm người vợ kiêm thuyền trưởng trong thảm kịch lật sà lan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.