Sóc Trăng: Lạ lùng sáng mùng 2 Tết, sương mù dày đặc, tối om như ban đêm

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
26/01/2020 10:29 GMT+7

Sáng 26.1, tức mùng 2 Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, sương mù bất ngờ bao trùm các đường phố, đồng quê ở Sóc Trăng. Sáng sớm nhưng sương mù dày đặc tối ôm giống như ban đêm.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, khoảng 4 giờ ngày 26.1 (tức mùng 2 Tết nguyên đán Canh Tý 2020), nhiều địa phương ở tỉnh Sóc Trăng bắt đầu xuất hiện sương mù bất thường.
Đến khoảng 5 giờ cùng ngày, sương mù dày đặc bao trùm các đường phố trong nội ô thành phố Sóc Trăng. Các tuyến đường nông thôn, trên sông, trên các cánh đồng, sương mù bao phủ khắp nơi.

Ban ngày nhưng phương tiện tham gia giao thông phải mở đèn do sương mù dày đặc

Ảnh: Trần Thanh Phong

Hầu hết các tuyến đường trong nội ô TP.Sóc Trăng; đường đi về các huyện, thành phố như: Long Phú, Trần Đề, Kế Sách, Vĩnh Châu, Mỹ Xuyên; trên tuyến Quốc lộ 1; Quốc lộ 60… đi qua tỉnh Sóc Trăng xuất hiện sương mù dày đặc.

Sương mù dày đặc trong nội ô TP.Sóc Trăng sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

Ảnh: Trần Thanh Phong

Mặc dù, ban ngày nhưng người điều kiến xe ô tô, xe máy phải mở đèn mới lưu thông được, tất cả các phương tiện phải di chuyển rất chậm để đảm bảo an toàn giao thông.

Để đảm bảo an toàn giao thông, người điều khiển phương tiện phải mở đèn và di chuyển rất chậm

Ảnh: Trần Thanh Phong

Đến hơn 7 giờ cùng ngày (26.1), sương mù mới bắt đầu tan dần.

Theo thông tin từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Sóc Trăng, nhiệt độ cao nhất ban ngày trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 là 32 - 33 độ C, ban đêm xuống 21 - 22 độ C.

Hiện, không khí lạnh tràn về nên độ ẩm lúc sáng sớm tăng cao, đó là nguyên nhân chính xuất hiện sương mù lúc rạng sáng mùng 2  Tết Nguyên đán.

Sương mù dày đặc hầu hết các tuyến đường trong nội ô TP.Sóc Trăng

Ảnh: Trần Thanh Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.