Sóc Trăng: Khởi tố nghi phạm đâm chết người do mâu thuẫn vì chạy xe nẹt pô

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
04/02/2020 17:04 GMT+7

Bực tức vì Châu Phương Vũ thường chạy xe nẹt pô, Nguyễn Hoàng Nam cầm tuýp sắt đánh Vũ thì bị Vũ đâm chết. Vợ Nam cũng bị Vũ chém gần đứt lìa cổ tay.

Chiều 4.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Châu Phương Vũ (38 tuổi, làm nghề mổ bò, ngụ hẻm 167 đường Lê Hồng Phong, khóm 4, phường 3, thành phố Sóc Trăng) về hành vi giết người. Vụ án xuất phát từ chuyện chạy xe nẹt pô!
Theo thông tin từ Cơ quan CSĐT, khoảng 9 giờ ngày 2.2, tại hẻm 623 đường Trần Hưng Đạo (khóm 8, phường 3, thành phố Sóc Trăng) xảy ra một vụ án mạng khiến một người bị đâm tử vong, một người bị chém gần đứt lìa cổ tay.
Người dân ở địa phương cho biết trước Tết Canh Tý 2020, giữa Vũ và Nguyễn Hoàng Nam (32 tuổi, ngụ hẻm 623 đường Trần Hưng Đạo) đã xảy ra cự cãi vì Vũ thường chạy xe nẹt pô gây ồn ào trong khu dân cư. Sau đó được người dân can ngăn, hòa giải.
Tuy nhiên, sáng 2.2, Vũ vừa từ lò mổ bò chạy xe vào hẻm 623 đường Trần Hưng Đạo để vào nhà người thân thì bất ngờ gặp Nam. Vẫn còn ấm ức vì chuyện Vũ chạy xe nẹt pô nên khi giáp mặt nhau, Nam bất ngờ cầm tuýp sắt đánh Vũ.
Bị đánh, Vũ dùng dao mổ bò đâm 2 nhát vào ngực vùng ngực Nam. Phát hiện chồng bị Vũ đâm, chị Trịnh Ngọc Phụng (44 tuổi, vợ Nam) chạy tới can ngăn thì bị Vũ dùng dao chém gần đứt lìa cổ tay.
Vụ việc được người dân can ngăn, đồng thời đưa vợ chồng anh Nam, chị Phụng vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Nam tử vong sau đó. Sau khi gây án, Vũ nhờ người thân gọi điện thoại để đến công an đầu thú.
Việc chạy xe nẹt pô dẫn đến cự cãi, ẩu đã, thậm chí cô xát dẫn đến chết người đã từng xảy ra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.