Sóc Trăng: Hỏa hoạn khiến 1 người tử vong, thiêu rụi nhiều ki-ốt

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
31/01/2021 10:40 GMT+7

Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra ở Sóc Trăng làm 1 người tử vong, cháy rụi 1 căn nhà, 4 ki-ốt, ước thiệt hại trên 8 tỉ đồng.

Sáng 31.1, UBND H.Kế Sách (Sóc Trăng), có báo cáo chính thức về vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra vào chiều ngày 30.1, tại khu vực chợ cũ Kế Sách, thuộc ấp An Ninh 1, thị trấn Kế Sách (H.Kế Sách) làm 1 người tử vong, cháy rụi 1 căn nhà, 4 căn ki-ốt, ước thiệt hại trên 8 tỉ đồng.
Ông Lê Trường Sơn, Phó chánh Văn phòng UBND H.Kế Sách, cho biết khoảng 13 giờ 53 phút ngày 30.1, người dân phát hiện tại căn nhà của ông Liêu Thanh Dân (72 tuổi) xảy ra hỏa hoạn lớn nên tri hô, điện báo cho công an địa phương. Nhận được tin báo, Công an H.Kế Sách đã huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường để chữa cháy, đồng thời báo cho Phòng cảnh sát PCCC Công an tỉnh để được hỗ trợ. Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt hoàn toàn.

Nơi xảy ra vụ hỏa hoạn 

ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Qua kiểm tra tại hiện trường, lực lượng công an xác định 1 căn nhà của ông Liêu Thanh Dân và 4 căn ki-ốt của ông Dân cho 4 hộ dân thuê để sử dụng kinh doanh giày dép, nón bảo hiểm… bị thiêu rụi hoàn toàn. Bên cạnh đó, 1 căn nhà 4 tầng của ông Huỳnh Văn Hữu, kinh doanh tạp hóa bị cháy gây thiệt hại khoảng 70%. Ước tổng thiệt hại trên 8 tỉ đồng. Thương tâm nhất là vụ cháy làm bà Trương Thị Kim Xuyến (57 tuổi, vợ ông Dân) tử vong.
Sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn, đại diện UBND H.Kế Sách (Sóc Trăng) đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có nhà và ki-ốt bị cháy với số tiền là 3 triệu đồng/hộ. Gia đình có người tử vong được hỗ trợ 5,4 triệu đồng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.