Sóc Trăng: Bắt tạm giam cha dượng bạo hành con riêng của vợ

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
13/05/2021 16:13 GMT+7

Bạo hành con riêng của vợ, Nguyễn Hoàng Vũ vừa bị Cơ quan CSĐT Công an H.Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) khởi tố, bắt tạm giam.

Chiều 13.5, ông Đặng Văn Phương, Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch UBND H.Mỹ Xuyên (Sóc Trăng), cho biết chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an H.Mỹ Xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Vũ (41 tuổi, ở xã Ngọc Tố, H.Mỹ Xuyên) về hành vi cố ý gây thương tích.
Theo thông tin ban đầu, ngày 27.4, Công an xã Ngọc Tố nhận được tin trình báo về việc cháu N.T.H (6 tuổi, con riêng của chị Nguyễn Thị Bé Linh) bị Nguyễn Hoàng Vũ (là cha dượng của cháu H.) bạo hành phải đưa đến Trung tâm Y tế H.Mỹ Xuyên để điều trị vết thương.
Làm việc với cơ quan chức năng, Vũ thừa nhận nhiều lần bạo hành, gây thương tích cho cháu H. Xét tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo Công an H.Mỹ Xuyên khẩn trương tiến hành trưng cầu giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể cháu H.; đồng thời tập trung điều tra, sớm làm rõ hành vi bạo hành trẻ em đối với Vũ.

Cháu N.T.H bị bạo hành với nhiều vết sẹo trên cơ thể

ẢNH: CTV

Theo xác minh của công an, khoảng 22 giờ ngày 21.4, sau khi đi nhậu về, Vũ dùng dao gây thương tích ở ngực phải, bả vai trái của cháu H. Trước đó, Vũ đã 5 lần dùng điếu thuốc lá đang cháy châm vào nhiều vị trí trên cơ thể của cháu H. như: vùng mặt, đùi, bẹn; ôm cháu H. quăng xuống nền xi măng khiến cháu bị sưng nề ở vùng đầu. Vũ còn khai: “Do bất cẩn nên làm đổ nước sôi gây bỏng cho cháu H.”.
Khai nhận về nguyên nhân bạo hành cháu H., Vũ cho biết vì cháu H. lì lợm, hay đánh con chung của Vũ và Linh. Còn Linh, lúc đầu không hợp tác nhưng qua đấu tranh của công an tỉnh Sóc Trăng, Linh khai nhận biết Vũ nhiều lần bạo hành cháu H. nhưng Linh không trình báo công an.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.