Sơ tán hơn 1.800 hộ dân ở Quảng Nam vì mưa lớn kéo dài, ngập sâu

Mạnh Cường
Mạnh Cường
11/12/2018 08:27 GMT+7

Trước tình trạng mưa lớn kéo dài khiến hàng trăm ngôi nhà bị ngập sâu. Chính quyền tỉnh Quảng Nam huy động 500 chiến sĩ giúp người dân tại các điểm ngập lụt và sơ tán hơn 1.800 hộ dân đến nơi tránh lũ an toàn.

Trong sáng 11.12, tại Quảng Nam mưa đã ngớt. Tuy nhiên, việc sơ tán dân khỏi những vùng ngập lụt vẫn tiếp tục diễn ra vì cảnh báo lũ.
Trước đó, trong tối 10.12, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cho biết 500 cán bộ, chiến sĩ đã được điều động để điều tiết giao thông, giúp đỡ người dân và sơ tán hơn 1.800 hộ dân ở vùng ngập lụt đến nơi tránh lũ an toàn.
Trung tá Nguyễn Văn Binh, Đội trưởng Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam), cho biết trên tuyến QL1A đoạn qua địa bàn Quảng Nam bị ngập hoàn toàn, phương tiện không thể nào di chuyển được.
Phòng CSGT đã phân công 4 tổ để tổ chức chốt chặn không cho người và phương tiện đi vào vùng ngập nước, đồng thời hướng dẫn phương tiện lưu thông theo hướng khác an toàn.
Cán bộ chiến sĩ giúp người dân đi sơ tán đến nơi an toàn ẢNH: MẠNH CƯỜNG
[VIDEO] Mưa lũ nhấn chìm nhà dân, trâu bò phải trú ẩn trên vỉa hè thành phố ở Quảng Nam
Ngoài ra, phòng đã huy động 5 ca nô để phối hợp với lực lượng khác tổ chức di dời hàng trăm hộ dân từ những vùng ngập lụt đến nơi an toàn.
Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Quảng Nam, hiện nay mực nước trên sông Tam Kỳ trên 3 m, mức báo động 3. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét trên các sông suối nhỏ; sạt lở đất ở vùng núi các huyện Bắc Trà My, Tiên Phước, các xã phía tây H.Núi Thành. Ngập úng sẽ xảy ra tại vùng thấp trũng, ngập úng cục bộ tại TP.Tam Kỳ, TP.Hội An và TX.Điện Bàn, TT.Nam Phước, TT.Hà Lam, TT.Núi Thành.
Các chiến sĩ lực lượng công an hỗ trợ mì tôm cho người dân ẢNH: MẠNH CƯỜNG
 Mưa lớn kéo dài cũng khiến tuyến QL14D tại vị trí Km1+500 bị sạt lở tường chắn taluy âm bằng rọ đá dài 4m, kéo theo sụp đổ tường chắn taluy âm bằng dài 20 m mới xây dựng xong. Quốc lộ 14H sạt lở taluy đường tại 4 vị trí từ Km 49+600 đến Km 59+20 với tổng khối lượng 210 m3.

Tuyến tỉnh lộ ĐT 603B có vỉa hè tại Km0+820 bị sụp đổ dài 6m; cát biển tràn lấp lề đường, vỉa hè tại 2 vị trí trên dài 250 m với khối lượng 65 m3. Tuyến tỉnh lộ ĐT 609 bị sạt lở taluy âm đến sát mặt đường nhựa tại đầu cầu Lộc Mỹ trên chiều dài 3 am.

Ngoài ra còn nhiều tuyến đường giao thông nông thôn bị sạt lở, hư hỏng. Bên cạnh đó, hiện toàn tỉnh Quảng Nam đã có 9 hồ tích đầy nước, 5 hồ tích trên 70%.

[VIDEO] Ca nô, xuồng cao su chạy trên quốc lộ 1A ở Quảng Nam vì ngập quá nặng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.