Sở LĐ-TB-XH TP.HCM báo cáo thêm 4 trường hợp sai phạm tuyển cán bộ

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
20/12/2020 11:59 GMT+7

Sở LĐ-TB-XH TP.HCM vừa có báo cáo gửi Sở Nội vụ TP.HCM về việc tiếp tục rà soát các trường hợp sai phạm trong tuyển dụng cán bộ , công chức, viên chức.

Theo đó, sau khi rà soát, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM báo cáo bổ sung thêm 4 trường hợp phải thi tuyển nhưng chưa thi tuyển.
Cụ thể 4 trường hợp như sau: Ông Đ.T.A hiện đang là Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy của Đảng ủy Sở LĐ-TB-XH TP.HCM; Ông N.H.H hiện đang là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chánh văn phòng Đảng ủy của Đảng ủy Sở LĐ-TB-XH TP.HCM; Bà T.T.K.D hiện đang là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên Sở của Đảng ủy Sở LĐ-TB-XH TP.HCM; Bà N.T.T.P hiện đang là chuyên viên Văn phòng Đảng ủy của Đảng ủy Sở LĐ-TB-XH TP.HCM.
Trước đó, UBND TP.HCM có kết luận đối với các nội dung tố cáo ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH liên quan công tác bổ nhiệm cán bộ, kỷ luật nhân viên làm việc tại Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM - nơi xảy ra vụ việc ông Nguyễn Tiến Dũng dâm ô nhiều bé gái mà Báo Thanh Niên từng điều tra, phản ánh cuối năm 2019 trong loạt bài Nhiều bé gái tại trung tâm hỗ trợ xã hội bị một cán bộ dâm ô.
Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM giao Giám đốc Sở Nội vụ tổ chức kiểm điểm Sở LĐ-TB-XH trong việc bổ nhiệm bà Võ Thị Thanh Kim giữ chức Giám đốc Trung tâm hỗ trợ xã hội khi chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Giám đốc Sở LĐ-TB-XH có trách nhiệm tổ chức kiểm điểm Giám đốc Trung tâm hỗ trợ xã hội chưa thực hiện đầy đủ theo chỉ đạo về xác định lại trách nhiệm của 20 viên chức, người lao động liên quan trực tiếp trong các ca trực của ông Nguyễn Tiến Dũng; đồng thời, kiểm điểm các phòng, ban, cá nhân có liên quan trong việc tham mưu bổ nhiệm bà Võ Thị Thanh Kim; bổ nhiệm và bổ nhiệm lại ông Võ Thanh Quang - Phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM khi chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.