Sở GTVT TP.HCM xử phạt hàng trăm 'hung thần' đường phố

26/07/2017 14:37 GMT+7

Trong tháng 7, Sở GTGT TP.HCM đã xử phạt 1.789 trường hợp vi phạm hành chính trên lĩnh vực giao thông đường bộ và đường thủy nội địa, xử phạt hành chính hơn 5 tỉ đồng.

Sáng 26.7, ông Trần Quốc Khánh, Chánh thanh tra Sở GTVT TP.HCM, cho biết chỉ trong một tháng qua, Thanh tra GTVT TP.HCM đã mở hai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các xe vận tải hàng hóa vi phạm tại các tuyến đường “nóng” trên địa bàn TP, xử lý 210 “hung thần”.
Cụ thể, đợt cao điểm kiểm tra trên các tuyến đường Nguyễn Xiển, Nguyễn Duy Trinh, Hoàng Hữu Nam, Nguyễn Văn Tăng… thuộc địa bàn phía Đông TP.HCM như Q.2 và Q.9, đã phát hiện nhiều phương tiện lưu thông vào đường cấm, vi phạm tải trọng, rơi vãi đá trên các tuyến đường.
Song song đó, Thanh tra GTVT TP.HCM mở đợt tăng cường kiểm tra, xử lý phương tiện lưu thông vào đường cấm để né các trạm cân tự động trên đường Nguyễn Văn Linh (Q.7 và H.Bình Chánh).
Theo ông Khánh, trong tháng 7, đơn vị này đã xử phạt 1.789 trường hợp vi phạm hành chính trên lĩnh vực giao thông đường bộ và đường thủy nội địa, xử phạt hành chính hơn 5 tỉ đồng. Trong đó vi phạm về phù hiệu 5 vụ, vi phạm về chở hàng vượt trọng tải thiết kế cho phép 23 vụ, xử phạt gần 100 triệu đồng. Vi phạm quá tải trọng cho phép cầu đường bộ 18 vụ, xử phạt 93 triệu đồng…
Riêng tại 4 trạm kiểm soát tải trọng xe tự động trên địa bàn TP.HCM, từ khi đưa vào hoạt động đến nay đã phát hiện xử lý 322 vụ vi phạm.
Ngoài ra, Thanh tra GTVT TP.HCM còn phát hiện và lập biên bản đối với 88 vụ vi phạm trong lĩnh vực thi công công trình, xử phạt gần 600 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.