'Siêu trộm' xe SH khai dùng súng bắn người truy đuổi

07/01/2016 18:03 GMT+7

Nghĩa được xác định là người chủ mưu gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản tại nhiều tỉnh, thành phố ở miền Trung và Tây nguyên, trong đó phần lớn là trộm xe máy hiệu Honda SH.

Nghĩa được xác định là người chủ mưu gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản tại nhiều tỉnh, thành phố ở miền Trung và Tây nguyên, trong đó phần lớn là trộm xe máy hiệu Honda SH.

Nghĩa (bên phải) và Tây trước vành móng ngựa - Ảnh: Đình ToànNghĩa (bên phải) và Tây trước vành móng ngựa - Ảnh: Đình Toàn
Sáng 7.1, tại Nhà văn hóa trung tâm thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên - Huế), TAND thị xã Hương Thủy đã mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án “trộm cắp tài sản” đối với hai bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa (21 tuổi, quê ở Nghệ An, trú tại tổ 5, TT.Đắc Hà, H.Đắc Hà, tỉnh KonTum) và Trần Công Tây (28 tuổi, trú ở Điện Thắng, Điện Bàn, Quảng Nam).
HĐXX đã tuyên phạt Nghĩa 3 năm 6 tháng tù giam, Tây 2 năm tù giam; buộc bồi thường dân sự cho các bị hại.
Trước đó, Nghĩa đã bị TAND TP.Huế tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù giam, Tây 3 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản (hai chiếc xe máy lấy ở TP.Huế).
Trong hai bị cáo trên, Nghĩa được xác định là người chủ mưu gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản tại nhiều tỉnh, thành phố ở miền Trung và Tây nguyên, trong đó phần lớn là trộm xe máy hiệu Honda SH.
Theo cáo trạng của Viện KSND thị xã Hương Thủy, Nghĩa có nhiều tiền án, tiền sự và cả đang mang lệnh truy nã về trộm cắp tài sản, giao cấu với trẻ em. Khoảng giữa năm 2015 Nghĩa quen Tây qua mạng xã hội và sau đó kết bạn rồi thực hiện các vụ trộm.
Đặc biệt, ngày 6.8.2015, cả hai dùng xe SH trộm được chạy đến địa phận tổ 1, P.Phú Bài (Thừa Thiên - Huế) thì phát hiện Honda SH của anh Lê Văn Bình (26 tuổi, trú ở P.Thủy Châu, Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) để trước một ngôi nhà, trên xe có sẵn khóa. Tây cảnh giới, còn Nghĩa trộm xe, sau đó cùng nhau trực chỉ Quảng Nam, trong đó Tây đi trước, Nghĩa đi xe trộm của anh Bình theo sau.
Phát giác có người trộm xe, anh Bình dùng xe máy chở theo người em trai rượt theo. Khi thấy bị truy đuổi, Nghĩa lấy bình xịt hơi cay đựng trong túi xách ra xịt vào mặt anh em Bình nhưng bị trượt, bình xịt rơi xuống đường. Nghĩa tiếp tục rút từ trong túi xách ra khẩu súng tựa khẩu rulo có 5 viên đạn chì, lên nòng rồi nhắm thẳng vào anh Bình nổ súng. Rất may viên đạn đi trượt nên anh em Bình thoát hiểm. Anh em Bình tiếp tục truy đuổi, khi đến gần cầu Truồi, xã Lộc Điền, H.Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) thì đường bị kẹt xe nên anh em Bình áp sát, xô ngã Nghĩa. Nghĩa vứt xe, mang theo súng chạy bộ lên một ngọn đồi ẩn náu.
Sau gần hai ngày đêm lẩn trốn, khoảng 19 giờ tối 7.8, Nghĩa sa lưới sau khi vào nhà dân xin cơm vì đói khát. Không lâu sau đó, Tây cũng tra tay vào còng khi đang làm nghề nuôi dế tại Quảng Nam. Tại Quảng Nam, cùng với việc bắt Tây, cơ quan công an còn phát hiện một “kho” xe máy do Nghĩa và Tây trộm cắp được.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.