'Siêu trộm' đột nhập phòng Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh lãnh 8 năm tù

21/07/2016 16:48 GMT+7

Sáng 21.7, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Nguyễn Tiến Quân (34 tuổi, ngụ tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) 8 năm tù về tội trộm cắp tài sản .

Theo cáo trạng, từ tháng 5.2014 đến tháng 8.2015, lợi dụng sơ hở trong công tác bảo vệ tại các cơ quan, công sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vào ban đêm, Quân đã 13 lần dùng tuốc nơ vít phá khóa, đột nhập phòng làm việc của các lãnh đạo tỉnh để trộm cắp tài sản. 
Trong đó, 19 giờ tối ngày 21.6.2014, Quân trèo qua tường rào vào trong khuôn viên trụ sở UBND tỉnh Hà Tĩnh, đột nhập phòng làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự (hiện nay ông Cự là Chủ tịch Liên minh hợp tác xã Việt Nam), trộm trót lọt một số tiền mệnh giá 500.000 đồng. 
Tối 11.10.2014, Quân tiếp tục đột nhập phòng làm việc của ông Lê Đình Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, lấy đi một số tiền mệnh giá 500.000 đồng.
Khoảng 21 giờ ngày 6.8.2015, Quân lại đột nhập, phá khóa phòng làm việc của ông Võ Kim Cự (thời điểm này là Bí thư Tỉnh ủy) thì bị phát hiện. Quân đã nhảy từ tầng 2 xuống đất để chạy trốn nhưng bị gãy 2 tay và bị bắt giữ sau đó.

tin liên quan

Phòng làm việc của bí thư tỉnh bị đột nhập
Nguồn tin của Thanh Niên cho biết khoảng 20 giờ ngày 6.8, ông Võ Kim Cự, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, phát hiện một người đàn ông đang phá khóa cửa, đột nhập vào phòng làm việc của ông tại tầng 2 ở trụ sở làm việc của Tỉnh ủy Hà Tĩnh (đường Nguyễn Thiếp, TP.Hà Tĩnh).
Làm việc với cơ quan công an, các bị hại khai mất tổng cộng 353 triệu đồng, trong đó ông Võ Kim Cự mất 80 triệu đồng; ông Lê Đình Sơn mất 20 triệu đồng; ông Võ Hữu Hào, Chủ tịch UBND huyện Can Lộc, mất 143 triệu đồng; ông Đặng Trần Phong, Phó chủ tịch UBND huyện Can Lộc (nay là Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Can Lộc) mất 90 triệu đồng; ông Ngô Văn Tân, Phó chủ tịch UBND huyện Thạch Hà, mất 20 triệu đồng.
Ngoài 13 lần đột nhập trộm cắp tại các công sở của tỉnh Hà Tĩnh, Quân còn khai thêm đã 26 lần trộm cắp tài sản trong các cơ quan công sở của nhiều tỉnh, thành khác, trong đó có Thừa Thiên-Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Nam Định, Hà Nội, Bắc Giang…
Tại tòa, Quân khai nhận, thực hiện các vụ trộm để lấy tiền ăn chơi và cá độ bóng đá. Xét thấy hành vi phạm tội của Quân là nguy hiểm, gây mất an toàn xã hội, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 8 năm tù.
Đầu năm 2016, Quân đã bị TAND thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) và TAND thành phố Đông Hà (Quảng Trị) tuyên phạt tổng cộng 2 năm tù cùng về tội trộm cắp tài sản.   
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.