'Siêu trộm' chuyên đột nhập trường học lấy máy tính lãnh án 15 năm tù

Mai Trâm
Mai Trâm
31/08/2019 15:20 GMT+7

Lợi dụng đêm khuya, Chính đột nhập hàng loạt trường học thực hiện 20 vụ trộm tài sản gồm máy vi tính, thiết bị văn phòng trị giá gần 850 triệu đồng.

Ngày 31.8, TAND TP.Cần Thơ xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Phan Văn Chính (tự Tuấn, 36 tuổi), Nguyễn Phước Sang (30 tuổi) mỗi bị cáo 15 năm tù; Nguyễn Hoàng Quí (tự Tý, 32 tuổi, cùng ngụ tỉnh An Gaing) 4 năm tù về tội trộm cắp tài sản.
Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 7.2017 - 4.2018, Chính cấu kết với Sang là chủ cửa hàng mua bán, trao đổi thiết bị linh kiện máy vi tính S&T và Quí (nhân viên cửa hàng của Sang) để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại các trường học trên địa bàn TP.Cần Thơ. Trong đó, Sang là người hướng dẫn Chính lấy các thiết bị, linh kiện điện tử trong máy vi tính đem về bán lại cho Sang; còn Quí chở Chính đến các trường học để Chính đột nhập lấy tài sản đem về nhà giấu.
Đến nay, Cơ quan điều tra đã làm rõ Chính trực tiếp thực hiện trót lọt 20 vụ trộm tại 19 trường học trị giá tài sản gần 850 triệu đồng, sau đó bán lại cho Sang để tiêu thụ.
Ngoài ra, Chính còn liên quan đến nhiều vụ trộm khác xảy ra tại địa bàn TX.Gò Công (Tiền Giang), hiện đang bị khởi tố và tạm giam tại Công an tỉnh Tiền Giang.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.