'Siêu lừa' Đà Nẵng Bùi Thị Thu Hằng lãnh án chung thân

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
05/11/2018 19:59 GMT+7

Chiều 5.11, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Bùi Thị Thu Hằng (40 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Bắc Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) tù chung thân về tội 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Theo cáo trạng, giáp Tết 2017, Hằng bị chủ nợ đòi gắt gao nên dùng bản photocopy sơ đồ phân lô, quyết định giao đất và danh sách được bố trí đất khu gia đình quân nhân Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân ở đường Lê Văn Hiến (Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) để lừa đảo.
Hằng "nổ" đất mình "bán" là rẻ hơn giá thị trường nhờ suất nội bộ quen biết với lãnh đạo TP, để lừa 11 người, chiếm đoạt 17,53 tỉ đồng.
Khị bị khách truy, Hằng trì hoãn bằng cách bịa chuyện UBND TP.Đà Nẵng "đang bị thanh tra nên chưa ký quyết định để ra sổ đỏ".
Hằng còn lừa những người cho vay chuyên làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, dùng chính nhân viên ngân hàng để lừa đảo 9 người, chiếm đoạt gần 19,65 tỉ đồng.
Với mưu đồ lừa đảo ngay từ đầu, Hằng dùng nhiều tên khác nhau để viết giấy nhận cọc, vay tiền.
Hằng còn “nổ” là giảng viên đại học, thân quen với lãnh đạo nhiều trường đại học, nhiều cơ quan, để lừa đảo, chiếm đoạt 6,34 tỉ đồng của hàng chục người chạy việc vào ngành hàng không, công an.
Tổng cộng, Hằng lừa đảo, chiếm đoạt 43,5 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.