Siêu bão Mangkhut sẽ gây mưa lớn ở Bắc bộ và bắc Trung bộ

14/09/2018 07:08 GMT+7

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn, Bộ TN-MT) cho biết chiều 13.9, bão số 5 khi đi vào đất liền phía bắc Lôi Châu (Trung Quốc) đã suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 5, chiều tối 13.9, phía bắc vịnh Bắc bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 1,5 - 2 m. Dự báo hôm nay (14.9), phía đông Bắc bộ có mưa, mưa vừa; riêng khu vực Đông Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to; tổng lượng mưa phổ biến từ 30 - 70 mm/đợt.
Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 13 giờ ngày 13.9, tâm siêu bão Mangkhut cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 890 km về phía đông đông nam. Vùng gần tâm bão, sức gió cấp 17, tức là từ 200 - 220 km/giờ, giật trên cấp 17. Dự báo đến đêm 16.9, cơn bão này sẽ đi vào vịnh Bắc bộ. Hoàn lưu của cơn bão Mangkhut sẽ gây mưa rất lớn, dồn dập cho khu vực các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ.
Trước diễn biến nguy hiểm của siêu bão Mangkhut, chiều 14.9, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai và Bộ trưởng NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường sẽ chủ trì cuộc họp trực tuyến với bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, chính quyền các tỉnh khu vực Bắc bộ và bắc Trung bộ để bàn các giải pháp ứng phó với cơn bão.
[VIDEO] Philippines sơ tán dân trước siêu bão Mangkhut

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.