Siêu bão Mangkhut gây mưa lớn ở Bắc bộ và bắc Trung bộ

13/09/2018 16:28 GMT+7

Bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, trong khi đó siêu bão Mangkhut dự báo sẽ gây ra đợt mưa lớn ở các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn, Bộ TN-MT), cho biết chiều nay (13.9), sau khi đi vào đất liền phía bắc Lôi Châu (Trung Quốc), bão số 5 đã suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới.
Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được 15 - 20 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 1 giờ ngày mai (14.9), vị trí trung tâm vùng áp thấp nằm trên bờ biển các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng.
Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 5, trong chiều nay, ở phía bắc vịnh Bắc bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 1,5 - 2 m. Trong đêm nay và ngày mai (14.9), ở phía đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa; riêng khu vực đông bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 50 - 100 mm/đợt.
Về diễn biến siêu bão Mangkhut, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 13 giờ chiều nay (13.9), tâm siêu bão này cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 930 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (tức là từ 200 - 220 km/giờ), giật trên cấp 17.
Ông Lê Thanh Hải, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT), cho biết dự kiến sáng 15.9, siêu bão Mangkhut đi vào Biển Đông với sức gió mạnh cấp 13 - cấp 15, giật 17 - cấp 18. Dự báo đến đêm 16.9, cơn bão này sẽ đi vào vịnh Bắc bộ, gió vẫn còn mạnh cấp 11 - cấp 12, giật cấp 14 - cấp 15.
Đặc biệt, hoàn lưu bão Mangkhut sẽ gây ra đợt mưa rất to tại các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ trong các ngày 17 - 19.9.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.