Siêu bão Haiyan hướng vào miền Trung

08/11/2013 02:00 GMT+7

Siêu bão Haiyan đang có cường độ gió cấp 17, tức là từ 202 - 221 km/giờ, giật trên cấp 17 đang di chuyển nhanh hướng về phía biển Đông, sẽ là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào nước ta trong vòng 10 năm nay, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, ông Bùi Minh Tăng, nhận định.

* Sóng biển cao đến 15 m

Ông Tăng cho biết dự báo đến đêm 8.11, tâm bão Haiyan sẽ vượt qua miền trung Philippines đi vào biển Đông, trở thành cơn bão số 14 vào nước ta. Do ma sát với các đảo của Philippines, khả năng bão có thể suy yếu từ 2 - 3 cấp nhưng vẫn mạnh tới cấp 14, đầu cấp 15 và di chuyển theo hướng tây tây bắc, hướng vào phía bờ biển miền Trung với tốc độ khoảng 25 - 30 km/giờ. Hiện chưa xác định khu vực đất liền tâm bão sẽ đổ bộ nhưng vùng biển Đông từ vĩ tuyến 9 - 17 là vùng hoàn lưu bão bao phủ, có gió giật cấp 8 trở lên, vùng gần tâm bão cấp 13 - 14, giật đến cấp 15 - 17, sóng biển có thể cao từ 10 - 15 m rất nguy hiểm cho tàu thuyền.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT kiêm Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư Cao Đức Phát hôm qua đã chủ trì cuộc họp bàn giải pháp đối phó với siêu bão Haiyan. Ông Phát yêu cầu các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Định chuẩn bị sẵn sàng phương tránh bão, sơ tán dân cư tại khu vực ven biển. Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư có công điện gửi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Cà Mau yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến siêu bão, triển khai các biện pháp gọi tàu thuyền trong vùng nguy hiểm vào bờ hoặc di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm. Theo đó, trước 19 giờ ngày 8.11, hướng dẫn tàu thuyền thoát ra khỏi vùng biển từ bắc vĩ tuyến 8 đến nam vĩ tuyến 16. Trước 19 giờ ngày 9.11, các phương tiện hoạt động ở vùng biển từ bắc vĩ tuyến 10 đến nam vĩ tuyến 20 phải về nơi tránh trú.

P.Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.