Siết tạm trú, trấn áp tội phạm đòi nợ thuê

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
28/09/2018 13:07 GMT+7

Các đối tượng hoạt động cho vay nặng lãi chủ yếu ở phía bắc đổ về TP.Đà Nẵng để hành nghề, kéo theo các hệ lụy đòi nợ thuê, cố ý gây thương tích, thậm chí giết người.

Ngày 28.9, Công an TP.Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị nghiệp, công an địa phương tăng cường rà soát tạm trú, kiểm tra hành chính nhằm phát hiện, ngăn chặn các đối tượng ngoại tỉnh đến hoạt động cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê kiểu xã hội đen.

Theo thống kê, trong tháng 9, công an các quận Thanh Khê, Liên Chiểu, Cẩm Lệ phát hiện 3 nhóm với 13 đối tượng ngoại tỉnh cho vay nặng lãi.

Cá biệt, cũng trong tháng 9 nổi cộm 2 vụ án liên quan cho vay nặng lãi mà Thanh Niên đã thông tin.

Đó là vụ Ngô Dũng (36 tuổi) giết chủ nợ Nguyễn Tấn Nhựt (30 tuổi, cùng ngụ Q.Thanh Khê) vì bị Nhựt ép lãi suất 45%/tháng, và vụ Lục Trần Anh Định (39 tuổi, ngụ Q.Hải Châu) bị chủ nợ dọn sạch tài sản công ty, nhà hàng do không chịu nổi lãi suất 60%/tháng.

Trong cả 2 vụ, các chủ nợ dùng đủ mọi thủ đoạn ép con nợ đến đường cùng.

Công an TP xác định tội phạm cho vay nặng lãi diễn biến phức tạp, tiềm ẩn hệ lụy xấu, chủ yếu từ Hải Phòng, Hà Nội, Thái Nguyên…vào hoạt động ở chợ, khu dân cư.

Ngoài ra, Công an TP yêu cầu tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn du lịch, chống trộm cắp, cướp giật có chiều hướng chuyên nhắm vào du khách gần đây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.