Sĩ tử ồ ạt rời đô, bến xe quá tải, giao thông nghẹt thở

10/07/2014 14:15 GMT+7

(TNO) Trưa nay, 10.7, sĩ tử và người thân đồng loạt rời đô sau kỳ thi đại học, cao đẳng khiến bến xe Hà Nội quá tải, nhiều tuyến đường giao thông kẹt cứng kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ.

(TNO) Trưa nay, 10.7, sĩ tử và người thân đồng loạt rời đô sau kỳ thi đại học, cao đẳng khiến bến xe Hà Nội quá tải, nhiều tuyến đường giao thông kẹt cứng kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ.

>> Sĩ tử ồ ạt đổ về Hà Nội
>> Tiếp sức cho sĩ tử
>> Đi lại dịp lễ 30.4, 1.5: Chen chúc ở bến xe
>> Bến xe Hà Nội sẽ đông đột biến trong hai ngày 29 - 30.4
>> Hành khách đổ về các bến xe đi nghỉ lễ

Tại Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội), không khí bắt đầu “nóng” dần từ 10 giờ sáng nay. Càng về trưa, lượng người đổ về càng đông.

Sảnh trước bến xe, lối ra vào, quầy vé… lúc nào cũng chật kín hành khách đi xe. Sĩ tử và người nhà vạ vật khắp nơi trong bến và chen lấn giành chỗ lên xe về quê trước.

Sĩ tử ồ ạt rời đô, bến xe quá tải, giao thông nghẹt thở
Sĩ tử và người nhà chen lấn lên xe giành ghế về quê trước - Ảnh: Nguyễn Tuấn

Các tuyến xe đi Phú Thọ, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Bắc Cạn… đều rơi vào tình trạng quá tải. Nhiều xe khách chạy tuyến Lạng Sơn, Tuyên Quang, Bắc Cạn… nhồi nhét khách ngay từ trong bến xe. Bác Trần Thị Lan (47 tuổi, ở Chợ Đồn, Bắc Cạn) cùng con gái đi thi đợi xe từ 10 giờ nhưng tới 12 giờ vẫn không chen chân lên xe được vì lượng người quá đông, giành nhau từng ghế ngồi, chỗ đứng.

Tương tự, tại bến xe Giáp Bát, lượng hành khách về bến tăng đột biến từ trưa nay, chủ yếu là thí sinh và người nhà về quê sau đợt 2 kỳ thi đại học, cao đẳng.

Theo phản ánh của hành khách đi xe, một xe chạy tuyến Giáp Bát - Thanh Hóa; Giáp Bát - Thái Bình được dịp tăng giá 10.000-20.000 đồng/vé so với ngày thường để kiếm lời.

Lượng người về quê quá lớn khiến các tuyến đường cửa ngõ phía Nam và phía Bắc dẫn về thủ đô như Phạm Văn Đồng, Nguyễn Trãi, Giải Phóng, quốc lộ 1A cũ đoạn qua huyện Thanh Trì… xảy ra tắc nghẽn kéo dài trong khoảng 2 giờ đồng hồ từ 10 giờ tới 12 giờ trưa.

Sĩ tử ồ ạt rời đô, bến xe quá tải, giao thông nghẹt thở
Nhiều tuyến phố ùn tắc kéo dài trong trưa nay - Ảnh: Nguyễn Tuấn

Các tuyến phố trong nội đô khác như đường Trần Duy Hưng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Xuân Thủy… cũng xảy ra ùn tắc cục bộ vào thời điểm hết giờ thi. Ô tô, xe máy xếp thành hàng dài, nhiều phương tiện còn lao lên cả vỉa hè để giành đường đi trước khiến giao thông trở nên hỗn loạn.

Sau 12 giờ trưa nay, tình hình giao thông các tuyến đường dẫn ra ngoại đô trở nên dễ thở hơn khi phần lớn thí sinh và người nhà đã lên xe di chuyển về các tỉnh.

Thanh Niên Online ghi lại một vài hình ảnh sĩ tử và người nhà ùn ùn rời đô trong trưa nay 10.7.

Sĩ tử ồ ạt rời đô, bến xe quá tải, giao thông nghẹt thở
Sau khi kết thúc đợt 2 kỳ thi đại học năm nay, hàng ngàn người đổ về bến xe Mỹ Đình trong trưa nay 10.7
Sĩ tử ồ ạt rời đô, bến xe quá tải, giao thông nghẹt thở
Lối ra vào trong bến xe Mỹ Đình lúc nào cũng ken cứng người
Sĩ tử ồ ạt rời đô, bến xe quá tải, giao thông nghẹt thở
Sĩ tử và người nhà chen lấn lên xe giành ghế về quê
Sĩ tử ồ ạt rời đô, bến xe quá tải, giao thông nghẹt thở

Sĩ tử ồ ạt rời đô, bến xe quá tải, giao thông nghẹt thở

Sĩ tử ồ ạt rời đô, bến xe quá tải, giao thông nghẹt thở
Hàng ngàn sĩ tử và người nhà đội nắng đổ ra bến xe về quê
Sĩ tử ồ ạt rời đô, bến xe quá tải, giao thông nghẹt thở

Sĩ tử ồ ạt rời đô, bến xe quá tải, giao thông nghẹt thở

Sĩ tử ồ ạt rời đô, bến xe quá tải, giao thông nghẹt thở
Vật vã, ngủ gật
Sĩ tử ồ ạt rời đô, bến xe quá tải, giao thông nghẹt thở
Ăn vội gói mì cho đỡ đói để chờ xe
Sĩ tử ồ ạt rời đô, bến xe quá tải, giao thông nghẹt thở
Các tuyến xe buýt về bến trong tình trạng quá tải
Sĩ tử ồ ạt rời đô, bến xe quá tải, giao thông nghẹt thở

Sĩ tử ồ ạt rời đô, bến xe quá tải, giao thông nghẹt thở
Trưa nay, nhiều tuyến đường như Giải Phóng, Phạm Văn Đồng, quốc lộ 1A cũ đoạn qua huyện Thanh Trì, giao thông ùn tắc kéo dài

Nguyễn Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.