Sĩ quan công an dỏm lừa bán xe, lãnh 12 năm tù

25/02/2019 15:59 GMT+7

Trưa 25.2, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Hồ Xuân Huy (25 tuổi, ngụ 131/2 Thanh Thủy, P.Thanh Bình, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) 12 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, tuy chỉ đi nghĩa vụ quân sự tại Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng, nhưng Huy “nổ” là sĩ quan công an tại Cục Cảnh sát Phòng chống ma túy Bộ Công an đóng tại Đà Nẵng, có thể mua ô tô thanh lý giá rẻ và chạy việc vào ngành công an, để lừa đảo.
[VIDEO] Đi nghĩa vụ quân sự nhưng khoe là sĩ quan công an để lừa đảo tiền tỉ
Vợ chồng ông B.T (ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) bị Huy lừa đến 4 lần, bị Huy chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng.
Ban đầu, Huy thuê ô tô cho vợ chồng này mượn tập lái, rồi dụ đặt cọc tiền mua ô tô giá rẻ, hùn vốn mua lô hàng ô tô thanh lý.
Huy còn dựng chuyện mua xe sang giá rẻ, lừa ông N.T.T (ngụ TT.Hà Lam, H.Thăng Bình, Quảng Nam) lấy 970 triệu đồng.
Trước đó, Huy nói có xe sang Mercedes S500 thanh lý giá chỉ 750 triệu đồng, sau khi ông T. nộp tiền, Huy lại nói xe đang bị Bộ Công an thanh tra, cần phải biếu sếp thêm 100 triệu mới làm giấy tờ được.
Ngoài "món" lừa xe, Huy còn lừa ông Đ.N.H (ngụ P.Hòa Thuận Tây, Q.Hải Châu) đưa Huy 250 triệu đồng để “chạy” cho con vào ngành công an.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.