Sét đánh chồng chết vợ đi cấp cứu

18/04/2014 09:40 GMT+7

(TNO) Sáng 18.4, ông Hồ Văn Toàn, Chủ tịch UBND xã A Dơi (H.Hướng Hóa, Quảng Trị) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ sét đánh gây hậu quả nghiêm trọng.

(TNO) Sáng 18.4, ông Hồ Văn Toàn, Chủ tịch UBND xã A Dơi (H.Hướng Hóa, Quảng Trị) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ sét đánh gây hậu quả nghiêm trọng.

Cụ thể, khoảng 17 giờ chiều 17.4, trên đường đi làm rẫy về, một nhóm 5 người dân thấy sấm sét liền tìm nơi ẩn nấp. Nhưng không may, một tia sét lớn đã đánh thẳng vào vị trí của họ đang đứng.

Hậu quả, ông Kôn Mê (47 tuổi, trú thôn Pring, xã A Dơi) chết tại chỗ, bà Kăn Mê (vợ ông Kôn Mê) bị thương nặng hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Ngoài ra, có thêm 1 cháu bé nữa cũng bị thương nhẹ, may mắn không nguy hiểm tính mạng.

Cũng theo ông Toàn, gia đình Kôn Mê là hộ nghèo, đời sống cực kỳ khó khăn với 6 người con, trong đó có 1 người bị mắc chứng tâm thần nhẹ.

“Hiện UBND và các đoàn thể địa phương đã đến động viên, chia sẻ với mất mát của gia đình. Tuy vậy, mức hỗ trợ là rất ít ỏi”, ông Toàn cho biết.

Nguyễn Phúc

>> Sét đánh hai người cùng một xã thiệt mạng
>> Hình ảnh sét đánh trên không gian
>> Sét đánh 1 người chết, 1 người bị thương
>> 16 người bị sét đánh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.