Sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm Bộ trưởng Khoa học - Công nghệ Chu Ngọc Anh

Lê Hiệp
Lê Hiệp
17/09/2020 15:39 GMT+7

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng thông tin, trong chương trình kỳ họp 10 của Quốc hội có thể bổ sung việc miễn nhiệm đối với Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ Chu Ngọc Anh.

Báo cáo một số vấn đề về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10 tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều nay, 17.9, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho hay, giống như kỳ họp thứ 9, kỳ họp thứ 10 dự kiến bố trí thành 2 đợt, trong đó đợt 1 sẽ tổ chức bằng hình thức trực tuyến, kỳ 2 sẽ họp trực tiếp như thường lệ.

Đợt 1 sẽ diễn ra trong 8 ngày, bắt đầu ngày 20.10(khai mạc kỳ họp) và kết thúc ngày 28.10; đợt 2 diễn ra trong 11,5 ngày bắt đầu từ ngày 3.11 đến bế mạc kỳ họp, ngày 17.11.

Toàn cảnh vụ đại biểu quốc hội Phạm Phú Quốc có quốc tịch Cộng hòa Síp

Ông Phúc cho hay, theo đề nghị của Chính phủ, các cơ quan hữu quan, dự kiến nội dung kỳ họp bổ sung 2 nội dung, trong đó có việc trình Quốc hội bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM.
Theo chương trình dự kiến, Quốc hội sẽ bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM bằng hình thức bỏ phiếu kín vào buổi sáng ngày 13.11, giai đoạn 2 của kỳ họp.
Việc trình Quốc hội bãi nhiệm ông Phạm Phú Quốc là do ông Quốc bị phát hiện mang 2 quốc tịch (ngoài quốc tịch Việt Nam ông Quốc còn có quốc tịch Cộng hòa Síp). Việc này, theo Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, đang được Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành các thủ tục để trình ra Quốc hội.

Ông Hà Phước Thắng, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM, nói về vụ việc của ông Phạm Phú Quốc

Bổ sung nội dung miễn nhiệm đối với Bộ trưởng Khoa học Công nghệ Chu Ngọc Anh

Cho ý kiến về chương trình kỳ họp, Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, cho biết, hôm qua Tổng thư ký Quốc hội có trao đổi về việc bổ sung nội dung miễn nhiệm đối với Bộ trưởng Khoa học Công nghệ Chu Ngọc Anh vào chương trình kỳ họp 10.
"Chắc sau này có bổ sung thêm việc miễn nhiệm Bộ trưởng", ông Dũng cho hay.

Tóm tắt quá trình công tác của ông Chu Ngọc Anh

Trao đổi lại sau đó, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, liên quan tới vấn đề nhân sự, dự kiến sẽ ghép vào cùng thời gian thực hiện bãi nhiệm đại biểu (ông Phạm Phú Quốc).
Theo ông Phúc, hiện còn 2 nhân sự liên quan tới việc trình ra Quốc hội là Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ. "Bộ Y tế có làm nhân sự không? Thứ 2 là chỗ Bộ Khoa học - Công nghệ. Nếu có thì 2 nhân sự này ghép cùng một thời điểm. Chúng ta còn phiên họp Ủy ban Thường vụ tháng 10 nữa, đề nghị các đồng chí cho ý kiến sớm để bố trí cho khoa học", ông Phúc nói.
Liên quan tới công tác nhân sự tại kỳ họp Quốc hội, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, người điều hành phiên thảo luận, cho biết chắc chắn tại kỳ họp này sẽ xem xét 2 - 3 nhân sự, gồm cả bãi nhiệm lẫn miễn nhiệm, bổ nhiệm. Tuy nhiên, không đồng tình với Tổng thư ký Nguyễn Hạnh Phúc, bà Phóng đề nghị việc bãi nhiệm đại biểu nên làm trước.
Theo bà Phóng, việc bãi nhiệm đại biểu không thể làm chung với việc bổ nhiệm phân công nhiệm vụ các ủy viên T.Ư  hay miễn nhiệm do phân công công tác mới. Bà Phóng lưu ý công tác nhân sự có thể mất tới 1 ngày vì khá nhiều việc, nhất là việc kiểm phiếu nên đề nghị Tổng thư ký Quốc hội sắp xếp chương trình kỳ họp cho khoa học, hợp lý.
Ông Chu Ngọc Anh (sinh năm 1965, tại Thái Hòa, Ba Vì, TP.Hà Nội), hiện là Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ. Trước khi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ vào 4.2016, ông Chu Ngọc Anh từng là Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ rồi Thứ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ. 
Liên quan tới nhân sự Bộ Y tế, ngày 7.7, Thủ tướng quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long giữ chức quyền Bộ trưởng Bộ Y tế.
Theo chương trình dự kiến, trong đợt 1, Quốc hội sẽ  thảo luận các dự án luật, dự thảo nghị quyết trình Quốc hội xem xét, thông qua; 2 dự án luật trình cho ý kiến và các báo cáo về công tác tư pháp. Cạnh đó, Quốc hội cũng sẽ nghe trình bày các tờ trình, báo cáo (trong đó có việc xem 2 videoclip báo cáo kết quả giải trình về an ninh nguồn nước, quản lý an toàn hồ, đập và thực trạng, giải pháp phát triển điện lực).

Trong đợt 2, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định các nội dung kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội; ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; thảo luận các dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng XIII và 4 dự án luật trình cho ý kiến; nghe báo cáo về hoạt động đối ngoại của Quốc hội trong năm Chủ tịch AIPA.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.