Sẽ tiêu hủy hoàn toàn thuốc lá ngoại nhập lậu

20/12/2014 05:03 GMT+7

Theo tin từ Văn phòng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại T.Ư, chiều 19.12, tại cuộc họp với đại diện lãnh đạo các bộ, ngành liên quan: Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Công an... bàn về chống buôn lậu thuốc lá, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận, để đẩy mạnh việc chống buôn lậu thuốc lá, thực hiện Công ước quốc tế về giảm tác hại của thuốc lá, trong thời gian tới, các lực lượng chức năng khi phát hiện, tịch thu thuốc lá ngoại nhập lậu sẽ thực hiện tiêu hủy hoàn toàn.

Theo tin từ Văn phòng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại T.Ư, chiều 19.12, tại cuộc họp với đại diện lãnh đạo các bộ, ngành liên quan: Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Công an... bàn về chống buôn lậu thuốc lá, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận, để đẩy mạnh việc chống buôn lậu thuốc lá, thực hiện Công ước quốc tế về giảm tác hại của thuốc lá, trong thời gian tới, các lực lượng chức năng khi phát hiện, tịch thu thuốc lá ngoại nhập lậu sẽ thực hiện tiêu hủy hoàn toàn.

Theo Phó thủ tướng, việc không tiêu hủy, để tái xuất trên thực tế đã có dấu hiệu chảy ngược lại thị trường, làm giảm hiệu quả việc chống buôn lậu với mặt hàng này.

Ngoài ra, Phó thủ tướng cũng đồng ý kiến nghị của Hiệp hội Thuốc lá VN, tăng mức trích cho các lực lượng chống buôn lậu thuốc lá từ 1.500 đồng/bao hiện nay lên 3.500 đồng/bao làm chi phí thực hiện chống buôn lậu, tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu. Các quy định này sẽ được soạn thảo dưới dạng quyết định để Thủ tướng Chính phủ thông qua.

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.