Chi sai nguyên tắc nhưng không khắc phục

10/11/2011 23:46 GMT+7

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Kiên Giang, UBMTTQ tỉnh Kiên Giang phải xuất toán hơn 1,4 tỉ đồng do chi sai nguyên tắc từ Quỹ ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung - Tây nguyên trong năm 2009 - 2010. Kết luận cũng buộc bà Nguyễn Hồng Tươi - nguyên Chánh văn phòng UBMTTQ hoàn trả hơn 123 triệu đồng cho quỹ trên và Quỹ vì người nghèo.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Kiên Giang, UBMTTQ tỉnh Kiên Giang phải xuất toán hơn 1,4 tỉ đồng do chi sai nguyên tắc từ Quỹ ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung - Tây nguyên trong năm 2009 - 2010. Kết luận cũng buộc bà Nguyễn Hồng Tươi - nguyên Chánh văn phòng UBMTTQ hoàn trả hơn 123 triệu đồng cho quỹ trên và Quỹ vì người nghèo.

Thế nhưng, kể từ ngày ra quyết định đến nay đã gần 8 tháng, UBMTTQ Kiên Giang vẫn chưa thực hiện việc xuất toán 1,4 tỉ đồng do chi sai nguyên tắc theo yêu cầu và cá nhân bà Tươi cũng chưa hoàn trả lại số tiền đã chiếm dụng. Bà Tươi cũng không đến cơ quan làm việc suốt từ đó đến nay nhưng lãnh đạo UBMTTQ Kiên Giang cũng không có hình thức xử lý nghiêm mà vẫn cho bà Tươi được hưởng lương theo chế độ hiện hành, gây bất bình trong nội bộ.

Gia Bách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.