Sẽ kiến nghị T.Ư vụ ngư dân Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc tấn công

01/08/2015 14:31 GMT+7

(TN0) Về thông tin hai tàu cá Quảng Ngãi bị Trung Quốc tấn công mới đây, ông Phạm Trường Thọ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, khẳng định: 'Sau khi xác minh, chúng tôi sẽ có văn bản kiến nghị với các cơ quan chức năng của T.Ư can thiệp và có biện pháp phản kháng'.

(TN0) Sáng 1.8, tại cảng cá Tịnh Kỳ (xã Tịnh Kỳ, TP.Quảng Ngãi), lực lượng bộ đội biên phòng Quảng Ngãi đã làm việc với các ngư dân đi trên tàu cá QNg 90127TS, xác minh thông tin tàu cá bị Trung Quốc đập phá, lấy tài sản khi hành nghề hợp pháp trên vùng biển truyền thống quần đảo Hoàng Sa, Việt Nam.

Video: Tàu cá ngư dân Quảng Ngãi trở về tố bị tàu Trung Quốc tấn công, cướp tài sản - Thực hiện: Hiển Cừ
Tàu cá QNg 09127TS bị Trung Quốc tấn công lai dắt tàu cá QNg 95987TS bị hỏng máy từ Hoàng Sa trở về cập cảng cá Tinh Kỳ sáng 1.8
Tàu cá QNg 90127TS lai dắt tàu cá QNg 95987TS bị hỏng máy từ Hoàng Sa trở về cập cảng cá Tinh Kỳ sáng 1.8
Cùng ngày, trao đổi với Thanh Niên Online về hai trường hợp tàu cá Quảng Ngãi tố bị Trung Quốc tấn công ở Hoàng Sa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, ông Phạm Trường Thọ cho biết đối với trường hợp tàu cá QNg 90127TS của ngư dân xã Bình Châu (huyện Bình Sơn), các cơ quan chức năng của tỉnh đang tiến hành xác minh, lấy tường trình vụ việc từ các ngư dân.
Riêng đối với tàu cá QNg 96507TS của ngư dân huyện đảo Lý Sơn, UBND tỉnh đã có báo cáo sơ bộ vụ việc với cấp trên. Khi tàu cá này về địa phương, lực lượng chức năng tiếp tục xác minh cụ thể hơn.
“Sau khi xác minh, UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ có văn bản kiến nghị với các cơ quan chức năng của T.Ư can thiệp và có biện pháp phản kháng”, ông Thọ nói.
Theo tường trình của ngư dân Tiêu Viết Bản (ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn), chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá QNg 90127TS, vào khoảng 11 giờ ngày 30.7, sau khi nhận tín hiệu cứu hộ, cứu nạn từ tàu cá QNg 95987TS của ngư dân Võ Văn Chánh ( cũng ở xã Bình Châu) bị hỏng máy, trôi dạt tự do ở vùng biển Hoàng Sa trong điều kiện thời tiết xấu nên thuyền trưởng Bản lập tức cho tàu cá QNg 90127TS chạy đến ứng cứu. Tuy nhiên, khi vừa chạy cách đảo Bạch Quy (quần đảo Hoàng Sa) khoảng 10 hải lý thì bất ngờ gặp tàu màu trắng của Trung Quốc, trên thân tàu có ghi số 2 ập đến.
Trong vòng hơn một giờ khống chế tàu cá QNg 90127TS cùng 13 ngư dân, lực lượng Trung Quốc đã dùng dao, dùi cui, búa chặt phá 5 bành dây lặn, đập vỡ hai tấm kính trên ca bin tàu cá và thuyền thúng vứt xuống biển và lấy hơn 1 tấn hải sản, 1 máy định vị, 2 máy dò cá và nhiều trang thiết bị lặn, gây thiệt hại hơn 400 triệu đồng.
Sau khi đập phá, lấy tài sản, Trung Quốc còn theo đuổi tàu cá QNg 90127TS thêm 10 hải lý nữa mới chịu bỏ đi. Lúc này, thuyền trưởng Bản tiếp tục cho tàu cá QNg 90127TS quay trở lại địa điểm tàu cá QNg 95987 TS đang bị hỏng máy để lai dắt về đất liền vào sáng 1.8.
Cũng trong sáng 1.8, trao đổi với Thanh Niên Online, ông Nguyễn Quốc Chinh, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, cung cấp thông tin một tàu cá của ngư dân trong nghiệp đoàn bị Trung Quốc tấn công trong lúc hành nghề ở Hoàng Sa hôm 31.7. Đó là tàu cá QNg 96507TS do ngư dân Nguyễn Lợi bị tàu Trung Quốc mang số hiệu 46102, 45101 và 37102 tấn công, đập phá ngư cụ và lấy hải sản.
Theo ông Chinh, hiện tàu cá QNg 96507TS phải mượn ngư cụ của các tàu cá khác ở cùng địa phương để tiếp tục hành nghề, vài ngày nữa mới quay trở về đảo.
Cửa kính trên ca bin và hệ thống dây hơi dùng để lặn trên tàu cá QNg 09127TS bị Trung Quốc đập bể, chặt phá
Lực lượng bộ đội biên phòng Quảng Ngãi thống kê mức độ thiệt hại và làm việc với các ngư dân trên tàu cá QNg 90127TS bị Trung Quốc tấn công xảy ra hôm 30.7
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.