Say rượu đánh chết người vì nhớ cha mình bị dọa đánh

Bắc Bình
Bắc Bình
17/01/2020 11:41 GMT+7

Sau khi say rượu, Lý nhớ ra chuyện ông Việt đã dọa đánh cha mình trước đó nên tìm ông Việt để ‘tính sổ’

Ngày 17.1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Đại (Bến Tre) đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Công Lý (30 tuổi, ngụ ấp Bến Cát, xã Định Trung, H.Bình Đại) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người".

Sau khi say rượu, đánh chết người dọa đánh cha mình

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 15.1, sau khi say rượu, Hồ Công Lý nhớ lại việc ông Phạm Quốc Việt (47 tuổi, ngụ ấp Cả Nhỏ, xã Định Trung) dọa đánh cha của Lý trước đó nên đi tìm ông Việt. Lý đi bộ đến nhà ông Tạ Văn Dẫn (77 tuổi, cùng ngụ ấp Bến Cát, xã Định Trung) thì thấy ông Việt đang ngồi uống rượu với ông Dẫn nên đến đấm vào mặt làm cho ông Việt ngã ngửa, va đầu vào cột bê tông. Ông Dẫn và người nhà can ngăn nên Lý bỏ đi về.
Khoảng 5 phút sau, Lý tiếp tục quay lại nhà ông Dẫn, thấy vậy, ông Dẫn và ông Việt đẩy Lý ngã vào vách. Lý vùng dậy cầm cái xoong đang treo trên vách, đánh vào đầu ông Dẫn gây thương tích. Ông Việt hoảng sợ nên chạy về nhà mình. Lý vứt cái xoong ở hiên nhà rồi đi về. Sau đó, ông Dẫn được gia đình đưa đi cấp cứu, còn ông Việt nằm nghỉ tại nhà, đến 23 giờ cùng ngày, gia đình phát hiện ông Việt đã tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi kết luận ông Việt chết do chấn thương sọ não.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.