Sau vụ chìm tàu trên sông Hàn, Biên phòng Đà Nẵng 'tiếp quản' cảng sông Hàn

10/06/2016 14:26 GMT+7

Sau khi tiếp nhận quản lý cảng sông Hàn, lực lượng bộ đội biên phòng Đà Nẵng sẽ là đơn vị cuối cùng kiểm tra và cho phép các tàu lưu thông.

Ngày 10.6, Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng cho biết, UBND TP.Đà Nẵng đã thống nhất giao đơn vị quản lý cảng sông Hàn cũng như hoạt động của tàu du lịch ra vào cảng.
Các tàu du lịch đang neo đậu tại cảng sông Hàn Ảnh: Hoàng Sơn

Theo thượng tá Nguyễn Thành Đính, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng,, sắp tới đơn vị sẽ quản lý tình hình an ninh trật tự trong cảng, quản lý việc xuất nhập bến của các tàu du lịch tại cảng sông Hàn.

Với chức trách và nhiệm vụ được giao khi 'tiếp quản' cảng sông Hàn, lực lượng biên phòng sẽ là đơn vị cuối cùng kiểm tra, cho phép tàu được xuất bến hay không, đồng thời tiếp tục là đơn vị chủ công trong công tác cứu hộ cứu nạn.

Được biết, vào thời điểm xảy ra vụ chìm tàu Thảo Vân 2, lực lượng biên phòng chỉ thực hiện nhiệm vụ quản lý khu vực ngoài cảng biển vì từ năm 2014, cảng sông Hàn đã chuyển đổi công năng thành cảng đường thủy nội địa.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.