Sau vụ bệnh nhân 1.342 nhiễm Covid-19, số người cách ly tại nhà gia tăng

Duy Tính
Duy Tính
06/12/2020 12:27 GMT+7

Bệnh nhân 1.342 nhiễm Covid-19 , 3 bệnh nhân bị lây nhiễm liên quan đến bệnh nhân 1.342, có 3.263 người được lấy mẫu xét nghiệm, gần 170.000 học sinh, sinh viên nghỉ học, hệ dự phòng TP.HCM hoạt động tối đa.

Sáng 6.12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), cho biết sau khi bệnh nhân 1.342 vi phạm cách ly, làm lây nhiễm cộng đồng cho các bệnh nhân 1.347, bệnh nhân 1.348 và bệnh nhân 1.349, HCDC đã lấy đến nay là 3.263 mẫu để xét nghiệm Covid-19.
Trong đó: 861 người tiếp xúc gần (F1) đều âm tính; 1.400 người tiếp xúc của F1 là F2 cũng đều âm tính. 1.002 mẫu giám sát thì 518 mẫu âm tính, 484 mẫu đang đợi kết quả.
Theo HCDC, số trường hợp nhiễm Covid-19 từ đầu mùa dịch đến nay được xác định là 142 người, trong đó, ngày 6.12.2020, ghi nhận 3 ca dương tính Covid-19 (bệnh nhân 1.362, bệnh nhân 1.363, bệnh nhân 1.365), nhưng được cách ly ngay khi nhập cảnh. 109 người đã được điều trị khỏi bệnh, còn 33 người đang điều trị.
Sau "chùm" ca bệnh liên quan đến bệnh nhân 1.342 là tiếp viên Vietnam Airlines vi phạm quy định cách ly, số người được cách ly tại nhà, tại nơi lưu trú gia tăng. Nếu như ngày 3.12 có 14.96 người thì đến ngày 4.12 tăng lên 2.390 người, ngày 5.12 tăng lên 2.978 người và ngày 6.12 tăng lên là 3.267 người. Ngày 6.12, TP.HCM cũng cách ly tại các điểm cách ly tập trung là 1.890 người.
Sau khi khoanh vùng, xét nghiệm tất cả người tiếp xúc gần bệnh nhân 1.342 và 3 bệnh nhân khác, HCDC tiếp tục khuyến cáo người dân thay vì tự đánh giá nguy cơ, hãy cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo. Cập nhật thông tin chính thống để phản ứng phù hợp, tránh hoang mang vì những thông tin sai lệch. Thực hiện phòng dịch bệnh theo khuyến cáo “5K": Khẩu trang - Khử trùng - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế của Bộ Y tế.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.